Biên phòng Quảng Ninh bắt giữ hàng vạn khẩu trang vận chuyển trái phép sang Trung Quốc

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
01/02/2020 16:58 GMT+7

Trong ngày 1.2, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã bắt giữ 2 vụ vận chuyển trái phép khẩu trang y tế với số lượng hàng vạn chiếc sang Trung Quốc tiêu thụ.

Khoảng 1 giờ 20 ngày 1.2, trong khi tuần tra kiểm soát trên địa bàn phụ trách, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã bắt giữ Trịnh Công Hưng (30 tuổi, trú tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh) khi người này đang điều khiển xe tải biển kiểm soát 14C - 245.02, chở 20 bao tải, bên trong chứa 50.000 chiếc khẩu trang y tế không có giấy tờ, hóa đơn.
Làm việc với cơ quan chức năng, Hưng khai vận chuyển thuê số hàng trên cho Nguyễn Văn Mạnh (29 tuổi, trú tại xã Đông Hải, huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) đến bờ sông biên giới rồi có người tiếp tục mang sang Trung Quốc.
Tiếp đó, vào lúc 12 giờ ngày 1.2, Đội Tuần tra kiểm soát Đồn Biên phòng Trà Cổ (Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh) trong khi làm nhiệm vụ tại vùng biển Trà Cổ (phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái) đã bắt giữ đối tượng Bùi Văn Hùng (37 tuổi, trú tại khu Tràng Vỹ, phường Trà Cổ) đang điều khiển đò máy vận chuyển trái phép 10.000 khẩu trang y tế sang Trung Quốc.

Số khẩu trang thu giữ đều do các công ty của Việt Nam sản xuất

Ảnh Lã Nghĩa Hiếu

Chiều cùng ngày, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã tịch thu số hàng trên, đồng thời tiếp tục điều tra các đối tượng về hành vi vận chuyển hàng lậu qua biên giới.
Trong thời gian gần đây, khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, tại khu vực Móng Cái đã xuất hiện tình trạng cư dân biên giới gom khẩu trang từ nội địa để bán sang Trung Quốc kiếm lời.
Đáng chú ý, từ chiều 31.1, khi tỉnh Quảng Ninh cấm hoạt động xuất cảnh thì các đối tượng đã tìm cách vận chuyển hàng hóa sang Trung Quốc qua các đường mòn, lối mở dọc các sông biên giới Ka Long và Bắc Luân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.