Biên phòng Lào Cai bắt giữ 9 người từ Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam

03/08/2020 17:31 GMT+7

9 lao động làm thuê ở Trung Quốc vượt sông biên giới nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đã bị tổ công tác Đồn biên phòng Si Ma Cai (Lào Cai) bắt giữ, đưa đi cách ly phòng dịch Covid-19 .

Chiều 3.8, thiếu tá Tạ Bình Nguyên, Đồn trưởng Đồn biên phòng Si Ma Cai (Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai), cho biết tổ công tác chốt chặn phòng dịch Covid-19 số 16 của đơn vị này đã phát hiện và bắt gọn nhóm 9 lao động từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
nhap-canh-trai-phep

Nhóm 9 người vượt biên về Việt Nam tối 2.8 gồm 5 nam, 4 nữ, đều trú tại H.Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

Ảnh Trung Dũng

Vụ việc xảy ra lúc 19 giờ ngày 2.8, tổ công tác số 16 của Đồn  biên phòng Si Ma Cai đang tuần tra tại khu vực biên biên giới thôn Lù Dì Sán (xã Sán Chải, H.Si Ma Cai), khu vực tiếp giáp với tỉnh Hà Giang, thì phát hiện 9 đối tượng đang vượt sông biên giới sang bờ phía Việt Nam.
Tổ công tác đã bắt giữ toàn bộ những người nhập cảnh trái phép. Qua xác minh ban đầu, nhóm 9 lao động này đều trú tại các xã thuộc H.Si Ma Cai.
nhap-canh-trai-phep

Đồn biên phòng Si Ma Cai liên tục phát hiện lao động Việt Nam từ Trung Quốc về nước theo đường mòn, "né" chốt kiểm soát Covid-19

Ảnh Trung Dũng

Các đối tượng đã vượt biên trái phép sang Trung Quốc làm thuê dịp trước tết Nguyên đán 2020, đến tháng 7 vừa qua bị lực lượng chức năng phía Trung Quốc phát hiện, bắt giữ.
Đến đầu tháng 8, các đối tượng này đã bỏ trốn về Việt Nam.

Lòng tham của những kẻ đưa người Trung Quốc vượt biên vào Việt Nam trốn cách ly Covid-19

Sau khi lập biên bản vi phạm hành chính, Đồn biên phòng Si Ma Cai đã bàn giao 9 lao động cho các cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch Covid-19.
nhap-canh-trai-phep

Thời gian gần đây, Đồn biên phòng Si Ma Cai liên tục phát hiện nhiều nhóm với hàng chục người từ Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Ảnh Trung Dũng

Cũng theo thiếu tá Tạ Bình Nguyên, thống kê từ đầu năm 2020 đến nay, Đồn biên phòng Si Ma Cai đã phát hiện, bắt giữ hơn 700 người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.
Đây là số lao động Việt Nam ở rất nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước đi Trung Quốc làm thuê. Khi dịch Covid-19 xảy ra ở Trung Quốc, những lao động này về nước theo các đường mòn ở địa bàn biên giới.
nhap-canh-trai-phep

Lao động Việt Nam nhập cảnh về nước trái phép được phát khẩu trang, nước rửa tay và thực hiện các thủ tục y tế trước khi đưa đi cách ly tập trung

Ảnh Trung Dũng

Khi phát hiện và bắt giữ, bộ đội biên phòng đã lập biên bản vi phạm hành chính, đo kiểm tra thân nhiệt, phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho các đối tượng này trước khi bàn giao cho các cơ quan chức năng đưa đi cách ly tập trung.
Liên quan đến công tác kiểm soát biên giới phòng dịch Covid-19, Đồn biên phòng Si Ma Cai đã ra quyết định khởi tố 1 vụ án, với 2 đối tượng tổ chức cho người 14 người xuất cảnh trái phép đi Trung Quốc; thực hiện cách ly y tế đối với 132 lao động Việt Nam từ Trung Quốc trở về ngay tại doanh trại của đơn vị.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.