Biên phòng kỷ luật 200 cán bộ, chiến sĩ và 18 tổ chức Đảng trong năm 2019

11/12/2019 14:28 GMT+7

Qua các đợt điểm tra, giám sát trong năm 2019, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã thi hành kỷ luật đối với 18 tổ chức đảng và 200 cán bộ, chiến sĩ.

Ngày 11.12, tại Hà Nội, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng tổ chức hội nghị tổng kết công tác biên phòng năm 2019.
Thông tin tại hội nghị, thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng, cho biết năm 2019, lực lượng bộ đội biên phòng đã chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng những chủ trương, giải pháp về quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.
Trong năm 2019, Bộ đội biên phòng cũng là đơn vị duy nhất của quân đội tham gia triển khai cơ chế một cửa quốc gia và Bộ Quốc phòng là 1 trong 9 bộ, ngành đầu tiên thực hiện hành chính điện tử trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, và đến nay đã thực hiện 13 thủ tục biên phòng điện tử.
Đáng chú ý, theo thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, qua kiểm tra và giám sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng đã thi hành kỷ luật đối với 18 tổ chức đảng và 200 cán bộ, đảng viên; kiểm tra toàn diện 66 đồn biên phòng và phúc tra đồn trưởng đồn biên phòng, đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ.
Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã thanh tra 5 đơn vị về nhiệm vụ quân sự, biên phòng, chấp hành chính sách, pháp luật; quản lý, sử dụng đất quốc phòng, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm.
Trong năm 2019, lực lượng bộ đội biên phòng đã xác lập, đấu tranh thành công trong 153 chuyên án, phối hợp bắt giữ 8.645 vụ với 13.641 đối tượng. Trong các vụ án, bộ đội biên phòng đã thu giữ nhiều tang vật, gồm hơn 3 tấn ma túy các loại; 38 khẩu súng các loại cùng 1.312 viên đạn; 23.300 tấn than, quặng; 2 triệu lít xăng, dầu; 900 kg thuốc nổ và nhiều hàng hóa khác...
Tổng trị giá hàng hóa, tang vật tạm giữ khoảng 554 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.