Biên phòng Đà Nẵng truy quét đội tàu tận diệt hải sản

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
11/05/2020 18:07 GMT+7

Chiều 11.5, Đồn biên phòng Sơn Trà tạm giữ 6 tàu cá tận diệt hải sản, khai thác trái phép ở vùng biển bán đảo Sơn Trà, khu vực cần được bảo vệ nguồn lợi hải sản nghiêm ngặt.

Theo đại úy Đặng Văn Đạo, Phó trưởng Đồn biên phòng Sơn Trà, các tàu cá tận diệt hải sản bị tạm giữ gồm QNa 00373, QNa 00495, QNa 00351, QNa 00377, QNa 00360, QNa 00430 (cùng đăng ký tại xã Tam Hải, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam).
Trước đó, trưa cùng ngày, nhận tin báo về việc có đội tàu khai thác hải sản kiểu giã cào ở bán đảo Sơn Trà, Đồn biên phòng cho tàu xuất kích, áp tải toàn bộ về cầu cảng.

Lực lượng biên phòng Sơn Trà áp tải tàu cá vi phạm về cảng

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Bắt quả tang tàu cá khai thác trái phép ở bán đảo Sơn Trà

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Lập biên bản tàu cá vi phạm

ẢNH: NGUYỄN TÚ

Các tàu này bị lập biên bản về hành vi khai thác trái tuyến, không giấy phép tại vùng biển xung quanh bán đảo Sơn Trà. Trong đó, tàu cá QNa 00360 của ông Huỳnh Phước và QNa 00430 của ông Huỳnh Ngọc Khôi (ngụ xã Tam Hải) tàng trữ trái phép công cụ kích điện để bắt cá.
Theo lực lượng biên phòng, nghề giã cào lưới đơn, lưới đôi là hình thức đánh bắt hải sản bị cấm vì khai thác kiểu tận diệt, gây hư hỏng các loại ngư lưới cụ khác đánh bắt cùng ngư trường.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.