Biên phòng Đà Nẵng chi viện Kiên Giang chống Covid-19 cho biên giới Việt Nam - Campuchia

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
28/01/2021 18:43 GMT+7

Ngày 28.1, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP. Đà Nẵng cho biết đã tăng cường 40 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại biên giới Việt Nam - Campuchia, chi viện cho Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang.

Các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp và chiến sĩ bộ đội biên phòng được tăng cường có nhiệm vụ bảo vệ biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép trong bối cảnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Hải Dương hơn 70 ca, Quảng Ninh 11 ca dương tính Covid-19

Thiếu úy Nông Tiến Lợi, Đồn Biên phòng Hải Vân TP.Đà Nẵng, chia sẻ mặc dù dịp Tết phải xa gia đình nhưng trước tình hình biên giới cần bổ sung lực lượng, đội ngũ, anh rất tự hào nhận trách nhiệm chống dịch Covid-19.
Đại tá Đỗ Văn Đông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng, chia sẻ dịp cuối năm, nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 của lực lượng biên phòng rất khó khăn, vất vả nên cần nêu cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác trước nhập cảnh trái phép.
Bên cạnh tăng cường lực lượng biên giới, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP.Đà Nẵng cũng chỉ đạo các Đồn biên phòng, Biên phòng Cửa khẩu cảng thực hiện các biện pháp chống dịch, không để dịch bệnh lây lan, nhất là tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang, nơi tập trung khá đông ngư dân ngoại tỉnh.

Bản tin Covid-19 ngày 28.1: Ngày nín thở vì lây nhiễm cộng đồng ở Hải Dương, Quảng Ninh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.