Biên Hòa: Chủ tịch phường bị tạm đình chỉ vì để xây dựng trái phép tràn lan

Lê Lâm
Lê Lâm
23/04/2020 20:40 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND P.Hóa An (TPBiên Hòa, Đồng Nai) bị tạm đình chỉ công tác vì để xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan.

Chiều 23.4, UBND TP.Biên Hòa cho biết đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND P.Hóa An. Nguyên nhân là trong thời gian qua, tại  khu phố Bình Hóa (P.Hóa An) xảy ra tình trạng phân lô bán nền, xây dựng trái phép tràn lan, vì vậy TP.Biên Hòa quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Minh để thanh tra, làm rõ các sai phạm.
Trước đây, cũng tại khu phố Bình Hóa (P.Hóa An) cũng xảy ra tình trạng xây nhà trái phép tràn lan trên đất nông nghiệp, công an vào cuộc điều tra sau đó TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt ông Trần Văn Ngọc (nguyên Bí thư kiêm Chủ tịch UBND P.Hóa An) 1 năm 6 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng”; ông Văn Đình Núi (37 tuổi, nguyên tổ viên tổ trật tự đô thị P.Hóa An) 1 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ”.
Cụ thể, ông Ngọc và Núi đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý, để cho Hồ Phi Hùng lập dự án khu dân cư rộng 11.800 m2 trên đất nông nghiệp thuộc P.Bình Hóa. Sau đó Hùng sang nhượng đất trái phép cho 116 người, thu lợi bất chính tổng số tiền gần 12,9 tỉ đồng. Những người này sau đó đã xây dựng hàng loạt căn nhà trái phép. Trong vụ án này, Hùng bị tuyên phạt 5 năm tù.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.