Biên giới Tây Nam, 24/7 - Kỳ 5: Nắng chói chang Đồng Tháp

Mai Thanh Hải
Mai Thanh Hải
08/06/2021 09:00 GMT+7

Tuyến biên giới quốc gia do BĐBP Đồng Tháp quản lý dài 50,5km hiện đang có 21 tổ chốt cố định và 18 tổ lưu động tuần tra, kiểm soát, chốt chặn...

Trong 50,5 km đường biên giới do Đồng Tháp quản lý, có 40 km đường biên giới trên sông và 10,5 km trên đất liền (gồm 16 mốc chính, 101 mốc phụ, 30 cọc dấu hiệu và 5 cọc đặc trưng chuyển hướng).
Hệ thống đường tuần tra biên giới đã hoàn tất, với chiều dài 45,546km và đường ra biên giới 30,829 km.

Chiến sĩ dân quân trực canh bên bờ sông biên giới Sở Hạ (X.Tân Hộ Cơ, H.Tân Hồng, Đồng Tháp). Bờ phía bên kia là Campuchia.

Mai Thanh Hải

Đại tá Lê Văn Luận, Chỉ huy trưởng BĐBP Đồng Tháp cho biết: Đối diện Đồng Tháp là tỉnh PrâyVeng, Campuchia, gồm 5 xã biên giới thuộc 3 huyện. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Campuchia đang diễn biến rất phức tạp, có nguy cơ cao lây lan qua biên giới vào Việt Nam qua tỉnh Đồng Tháp. Riêng tỉnh Prâyveng, đến cuối tháng 5.2021, đã phát hiện có 151 trường hợp dương tính với Covid-19 và dịch lây lan ra toàn tỉnh. Ở 5 xã đối diện biên giới có gần 4.000 người Campuchia gốc Việt và người Việt Nam làm ăn sinh sống. Phần lớn bà con có tâm lý sợ dịch bệnh.

Một chốt dã chiến của đồn BP CKQT Dinh Bà vẫn sử dụng lều bạt.

Mai Thanh Hải

Do đặc thù tuyến biên giới tỉnh Đồng Tháp là đồng bằng nhiều sông, kênh rạch, dân 2 bên biên giới có mối quan hệ thân tộc, dòng họ; tập quán người dân Việt Nam sang Campuchia thuê đất sản xuất, thăm thân, làm ăn, mua bán,… tại phía đối diện, từ đó tình trạng xuất nhập cảnh và qua lại biên giới trái phép gia tăng diễn biến phức tạp… Đồng thời, do ảnh hưởng của dịch bệnh tại Campuchia kéo dài chưa kiểm soát được, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế-xã hội của người dân, đặc biệt là người Việt Nam sinh sống tại Campuchia, nên nhiều người muốn tìm mọi cách về lại Việt Nam sinh sống và làm ăn. Qua đó đã hình thành các đường dây, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam, Campuchia trái phép. Vì vậy gây khó khăn không nhỏ cho công tác quản lý biên giới, phòng chống các loại tội phạm và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Chiến sĩ trên chốt đường tuần tra biên giới kiểm tra thân nhiệt người dân địa phương đi ngang qua và ghi họ tên, địa chỉ, thời gian qua chốt...

Mai Thanh Hải

“39 tổ chốt quản lý – bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid 19 đã trực canh, tuần tra kiểm soát 24/24, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”, đại tá Luận nói vậy và minh chứng: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã phối hợp đưa đi cách ly 478 trường hợp nhập cảnh (trong đó: 147 trường hợp đúng thủ tục, 138 trường hợp nhập cảnh trái phép, 193 trường hợp không đủ điều kiện nhập cảnh). Phát hiện 15 hộ/61 người Việt Nam (phần lớn không có giấy tờ tùy thân) sinh sống tại Campuchia trốn về Việt Nam qua biên giới khu vực cửa khẩu Long Bình, Vĩnh Xương (An Giang) về tạm trú tại Đồng Tháp. Ngành chức năng đưa đi cách ly theo quy định.

Thủ trưởng BTL BĐBP kiểm tra công tác quản lý - bảo vệ biên giới, phòng chống dịch Covid19 và khảo sát tại các địa bàn nóng trên biên giới tỉnh Đồng Tháp.

Mai Thanh Hải

“Nếu tình hình dịch bệnh bên Campuchia vẫn diễn biến phức tạp, dự báo số người Campuchia gốc Việt, người Việt Nam lao động, học tập ở Campuchia sẽ nhập cảnh qua biên giới tỉnh khoảng 1.000-1.500 người. Hướng, địa bàn trọng điểm có thể xảy ra hoạt động của các loại tội phạm, hoạt động xuất nhập cảnh trái phép là Sông Tiền, cánh gà CKQT Thường Phước (đồn BP CKQT Thường Phước), sông Sở Thượng (Đồn BP Cầu Muống), sông Sở Hạ, cánh gà CKQT Dinh Bà (Đồn BP CKQT Dinh Bà)” – Đại tá Lê Văn Luận, chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Đồng Tháp dự báo vậy. 

Lực lượng Công an phối hợp với các chốt biên giới kiểm tra các phương tiện qua lại.

Mai Thanh Hải

Kiểm tra thân nhiệt mọi người dân đi lại trên biên giới.

Mai Thanh Hải

Mồ hôi chiến sĩ giữa những ngày nắng nóng đầu tháng 6.2021.

Mai Thanh Hải

Tranh thủ phát tờ rơi tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19

Mai Thanh Hải

2 chiến sĩ trên chốt sông thuộc đồn BP Cầu Muống chuẩn bị bữa ăn hàng ngày.

Mai Thanh Hải

Thiếu tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh BĐBP (trái) nghe chốt trưởng báo cáo tình hình địa bàn.

Mai Thanh Hải

Thiếu tướng Lê Đức Thái kiểm tra vũ khí trang bị của chốt BP thuộc đồn BP CKQT Dinh Bà.

Mai Thanh Hải

Tư lệnh BĐBP Lê Đức Thái giao nhiệm vụ cho cán bộ chiến sĩ trên chốt biên giới Đồng Tháp.

Mai Thanh Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.