Biển Đà Nẵng lại hứng nước thải đen ngòm khi cửa xả Mỹ An sạt lở

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
09/12/2018 17:40 GMT+7

Trận mưa lớn từ rạng sáng 9.12 đã khiến cửa xả Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) lại sạt lở, bị vô hiệu hóa trong việc ngăn chặn và phân tách giữa nước mưa và nước thải tràn xuống biển.

Mưa lớn cùng với thủy triều dâng khiến 1 km bờ biển P.Mỹ An (Q.Ngũ Hành Sơn) bị xâm thực nặng nề.
[VIDEO] Cửa xả lại sạt lở khiến nước thải tuôn thẳng ra biển Đà Nẵng
Trong đó, hàng trăm mét quanh cống xả Mỹ An bị sạt lở nghiêm trọng do phải gánh một lượng nước mưa lớn từ khu vực nhà hàng, khách sạn, khu dân cư ven biển tuôn ra.
Hàng chục thân dừa bị nước cuốn bật gốc, nằm la liệt bờ biển, khu vực nhà hàng, quán bar trước Sao Biển cũng bị đánh hư hỏng phần móng, lộ chân đế.
Các cơ sở kinh doanh này buộc phải di dời đồ đạc, vật dụng khẩn cấp.
Một đoạn tường vây bị đánh sập Ảnh: Nguyễn Tú
Thủy triều dâng cao  Ảnh: Nguyễn Tú
[VIDEO] Hào hứng chèo kayak trên đường phố giữa ngày Đà Nẵng khốn khổ vì ngập
Theo Công ty Thoát nước và xử lý nước thải TP.Đà Nẵng, do lượng nước mưa quá lớn và cửa xả bị sạt lở, nên hệ thống ngăn cách nước mưa và nước thải đã mất tác dụng.

Mặc dù công trình này được Ban quản lý cơ sở hạ tầng ưu tiên thực hiện với kinh phí hơn 4 tỉ đồng nhưng sau nhiều đợt mưa lớn đã hoàn toàn bị vô hiệu hóa.

Do đó, nước thải theo nước mưa chảy thẳng ra biển khiến mặt nước đen ngòm, kèm theo rác thải và mùi hôi.

Cửa xả Mỹ An sạt lở còn đe dọa vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp bên trong. Mặc dù tình trạng này thường xuyên xảy ra nhưng đến nay vẫn không có phương án khắc phục triệt để.

Sạt lở đã vào đến sát vỉa hè đường Võ Nguyên Giáp Ảnh: Nguyễn Tú
Thân dừa bị bật gốc nằm la liệt  Ảnh: Nguyễn Tú
Cống xả Mỹ An đầu tư hệ thống hơn 4 tỉ đồng nhưng không phát huy tác dụng  Ảnh: Nguyễn Tú
Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ đã đi kiểm tra một số điểm ngập úng trên địa bàn và yêu cầu các quận huyện huy động phương tiện máy móc, cùng lực lượng địa phương khẩn trương khơi thông các cống rãnh để thoát nước nhanh nhất, giải tỏa các rốn ngập trung tâm.

Đồng thời lãnh đạo TP nhấn mạnh yêu cầu triển khai các lực lượng sẵn sàng giúp đỡ, ứng cứu người dân ở các khu vực bị cô lập để đề phòng rủi ro.

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Huỳnh Đức Thơ (bên trái) yêu cầu các quận huyện khẩn trương khơi thông cống rãnh, ứng trực sẵn sàng cứu dân Ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.