Bị xe khách đâm, mẹ chồng chết, con dâu mang thai nguy kịch

28/09/2016 13:23 GMT+7

Sáng 28.9, tại Hà Tĩnh xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 1 phụ nữ mang thai nguy kịch.

Vụ tai nạn thương tâm này xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 28.9, trên quốc lộ 1A, đoạn qua khối 11, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh.
Theo thông tin ban đầu, một phụ nữ đang mang thai tên là Hường (30 tuổi, ngụ tại xã Đức La, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy chở theo mẹ chồng là bà Lê Thị Lục (65 tuổi) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng thị xã Hồng Lĩnh-huyện Can Lộc.
Khi chị Hường cho xe rẽ qua đường thì bất ngờ bị xe khách mang biển kiểm soát 37B - 00610 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy cùng chiều tông phải từ phía sau.
Cú đâm mạnh khiến cả hai mẹ con chị Hường văng xuống đường. Bà Lục tử vong tại chỗ, còn chị Hường bị thương nặng, được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 
Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc đã nhanh chóng triển khai lực lượng tới hiện trường, tổ chức điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.