Bị xe đầu kéo tông nát xe, tài xế taxi tử vong trên đường nhập viện

23/02/2019 13:44 GMT+7

Xe đầu kéo đang di chuyển trên đường ngoại thành Hà Nội, bất ngờ mất lái cuốn theo chiếc taxi vào gầm và húc đổ 2 chiếc cột điện bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế taxi tử vong trên đường đi cấp cứu.

Ông Tô Xuân Toàn, Trưởng Công an thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ, Hà Nội), cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, khiến 1 tài xế taxi tử vong trên đường đi cấp cứu.
Theo ông Toàn, vào khoảng 0 giờ 30 ngày 23.2, xe đầu kéo mang biển số 22C - 029.03 đang di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Hà Nội - Hòa Bình, đoạn qua khu phố Xuân Hà (thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội), bất ngờ mất lái, đâm vào biển hiệu bên đường, rồi đâm nát chiếc taxi đang dừng chờ khách.
Chiếc xe đầu kéo cuốn theo xe taxi, tiếp tục húc văng 2 cột điện bên đường rồi mới dừng lại.
Chiếc taxi nát bét tại hiện trường Ảnh Ngô Phước
Tại hiện trường, 2 cột điện bị húc đổ, xe taxi bị đâm nát bét, gần như hư hỏng hoàn toàn, nhiều mảnh vỡ vương khắp đường. Xe đầu kéo cũng bẹp rúm đầu, hư hỏng nặng.
Nhận được thông tin, Công an thị trấn Xuân Mai đã có mặt, phối hợp với Công an huyện Chương Mỹ phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
Theo một cán bộ thuộc Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Chương Mỹ, nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Đức (42 tuổi, quê tại huyện Quốc Oai, Hà Nội).
“Khu vực xảy ra vụ việc thường ngày có nhiều xe taxi dừng đỗ chờ khách. Hôm nay chỉ có chiếc xe taxi này dừng chờ khách thì gặp nạn. Sau khi xảy ra sự việc, người dân phải dùng máy cắt cửa xe để đưa nạn nhân đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Vụ việc vẫn đang được Cơ quan điều tra Công an huyện Chương Mỹ làm rõ”, vị cán bộ này thông tin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.