Bị vây đánh, hành khách lái taxi bỏ chạy

01/11/2015 07:00 GMT+7

Ngày 31.10, chi nhánh taxi Mai Linh tại Gia Lai cho biết rạng sáng cùng ngày taxi BS 81A-077.53 do ông Phạm Văn Viết (47 tuổi, trú tại TP.Pleiku) điều khiển đã bị một hành khách tự ý lái đi.

Ngày 31.10, chi nhánh taxi Mai Linh tại Gia Lai cho biết rạng sáng cùng ngày taxi BS 81A-077.53 do ông Phạm Văn Viết (47 tuổi, trú tại TP.Pleiku) điều khiển đã bị một hành khách tự ý lái đi.

Theo tường trình của tài xế Viết, khoảng 1 giờ 30 ngày 31.10 ông chở hai khách nam và nữ đến ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng - Hai Bà Trưng (TP.Pleiku) thì bị một nhóm người lái ô tô chặn đầu xe. Hành khách nữ bước ra khỏi xe, còn hành khách nam cố thủ trong xe. Nhóm người đi ô tô gây gổ với hành khách nam, lấy bình xịt hơi cay xịt vào xe taxi. Khi ông Viết mở cửa ra khỏi xe, hành khách nam lập tức lên ghế tài xế lái xe bỏ chạy, nên gọi điện trình báo vụ việc cho công ty. Ngay trong đêm, công ty báo công an, đồng thời huy động 13 taxi của hãng lần theo tín hiệu giám sát để truy đuổi.
Theo Phòng CSGT tỉnh Gia Lai, nhận được tin báo, Tổ tuần tra kiểm soát số 1 do trung tá Đinh Văn Lục (tổ trưởng) cùng đại úy Lê Văn Tuấn và trung sĩ Trần Văn Minh tiến hành chốt chặn tại thị trấn Chư Sê (H.Chư Sê, Gia Lai). Phát hiện taxi giống với mô tả đang di chuyển, tổ yêu cầu dừng xe và người điều khiển taxi chấp hành. Tại Công an H.Chư Sê, người điều khiển taxi khai tên Nguyễn Phi Dũng, trú ở H.Ia Pa (Gia Lai), bị đuổi đánh nên phải lái xe bỏ trốn chứ không phải cướp xe.
Cùng ngày, Dũng được bàn giao cho Công an TP.Pleiku để tiếp tục điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.