Bị vây bắt, nghi phạm uống thuốc sâu tự sát

09/01/2016 10:46 GMT+7

Sau khi chém gục nạn nhân, nghi phạm tháo chạy. Bị cơ quan chức năng vây bắt, người này uống thuốc trừ sâu tự sát.

Sau khi chém gục nạn nhân, nghi phạm tháo chạy. Bị cơ quan chức năng vây bắt, người này uống thuốc trừ sâu tự sát.
 

Nguyễn Văn Hồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: Quyền DũngNguyễn Văn Hồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa H.Hương Khê (Hà Tĩnh) - Ảnh: Quyền Dũng
Sáng 9.1, trao đổi với PV Thanh Niên, thượng tá Phan Xuân Công, Trưởng Công an H.Hương Khê (Hà Tĩnh), cho biết, đơn vị này đang khẩn trương điều tra vụ việc ông Nguyễn Văn Hồng (37 tuổi, ngụ tại xã Hương Thạch, H.Hương Khê), nghi phạm chém trọng thương bà Nguyễn Thị Hoàn (51, ngụ tại thôn 7, xã Phúc Trạch, H.Hương Khê). "Hiện công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án", thượng tá Công nói.
Liên quan đến vụ việc,  ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Công an xã Phúc Trạch (H.Hương Khê) cho biết, theo điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, tối 6.1, ông Hồng điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 61H9-1389 đến quán của gia đình bà Hoàn tại thôn 7 (xã Phúc Trạch). Tại đây giữa ông Hồng và bà Hoàn xảy ra cãi vã, xô xát. Trong lúc xô xát, ông Hồng lấy dao trong quán chém nhiều nhát vào người bà Hoàn. Nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân, ông Lê Sĩ Nghĩa (66 tuổi, hàng xóm của bà Hoàn) cầm đèn pin chạy sang can ngăn thì bị ông Hồng chém 3 nhát vào người.
Lúc đó, con trai của bà Hoàn là anh Nguyễn Mạnh Cường đi tới, thấy ông Hồng lên xe máy bỏ chạy nên đã đuổi theo, đạp đổ xe máy của ông Hồng xuống đất. Ông Hồng bỏ xe máy lại, chạy thoát thân.
Bà Hoàn được đưa vào Bệnh viện đa khoa H.Hương Khê rồi chuyển tiếp lên Bệnh viện đa khoa  tỉnh Hà Tĩnh cấp cứu. “Qua điều tra, chúng tôi đã phối hợp với công an huyện truy bắt nghi phạm Hồng. Khoảng 7 giờ ngày 7.1, trong lúc bị vây bắt, nghi phạm uống hết 1 chai thuốc trừ sâu nhằm tự sát nhưng được cơ quan chức năng phát hiện, đưa vào bệnh viện cấp cứu”, ông Thiện nói.
 Công an đang tạm giữ xe máy ông Hồng bỏ lại tại hiện trường để phục vụ điều tra - Ảnh: Thắng Dũng. 
Cũng theo ông Thiện, tại hiện trường, có rất nhiều vết máu, hiện trường bị xáo trộn. “Hiện cơ quan chức năng chưa có kết luận cụ thể nào về động cơ, mục đích gây án của nghi phạm”, ông Thiện cho biết. 
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Phan Trường Sang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa H.Hương Khê, cho biết, sáng 7.1, công an đưa ông Nguyễn Văn Hồng tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc thuốc trừ sâu rất nặng. “Bệnh viện đã súc ruột, điều trị kịp thời cho bệnh nhân Hồng. Hiện ông Hồng đã qua cơn nguy kịch", ông Sang nói.
Sáng 9.1, một cán bộ điều tra của Công an H.Hương Khê cho biết, đơn vị này đang cử người canh giữ, giám sát nghi phạm Hồng tại Bệnh viện đa khoa H.Hương Khê, chờ người này hồi phục sức khỏe, sẽ lấy lời khai, điều tra vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.