Bị từ chối hàn gắn tình cảm, đốt nhà người tình trả thù

30/03/2016 18:56 GMT+7

Ngày 30.3,TAND tỉnh Bình Định đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trọng Toàn (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh Thạnh) 10 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hình phạt 12 năm tù.

Ngày 30.3,TAND tỉnh Bình Định đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Trọng Toàn (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thịnh, H. Vĩnh Thạnh) 10 năm tù về tội giết người và 2 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hình phạt 12 năm tù.

Nguyễn Trọng Toàn tại cơ quan công an - Ảnh: Trị BìnhNguyễn Trọng Toàn tại cơ quan công an - Ảnh: Trị Bình
Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc Toàn phải bồi thường cho các bị hại gần 68 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Toàn quen biết và chung sống với chị T. (đã ly hôn, sống ở TT. Tam Quan, H. Hoài Nhơn) từ năm 2014 nhưng lại hay ghen tuông nên chị T. đòi chấm dứt quan hệ. Toàn đã dọn đồ ra ngoài sống.
Sáng 3.10.2015, Toàn đề nghị chị T. hàn gắn tình cảm nhưng bị cự tuyệt. Tối cùng ngày, chị T. nhận tin báo là Toàn chặn xe chở mì của mình tại H.Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) nên nhờ người chở ra đó để giải quyết vụ việc.
Tuy nhiên, đến rạng sáng 4.10.2015, Toàn đã trở lại TT.Tam Quan mua 4 lít xăng chứa vào 2 can nhựa và đến nhà chị T. quan sát. Thấy các con của chị T. ngủ tại phòng khách, Toàn nghĩ chị T. ngủ trong buồng nên dùng dây kẽm dài 15cm cột hai khuy cửa ở bên ngoài rồi ném can xăng, đốt giấy ném vào.
Lúc này chị T. vẫn chưa về nhà. Rất may là các con chị T. đang ngủ bỗng thức giấc, phát hiện có cháy nên tìm cách đập phá cửa, tri hô, gọi điện cho những người dân gần đó đến dập tắt lửa.
Sau đó, Toàn đến nhà chồng cũ của chị T. đập cửa kính, ném xăng vào nhà, rồi quay lại nhà chị T., với ý định nếu thấy người tình chết cháy thì lao vào tự sát. Nhưng khi thấy mọi người trong nhà đã được cứu, Toàn bỏ chạy vào TP.Quy Nhơn, rồi vào TP.HCM.
Khi Toàn về lại Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) thì bị bắt giữ vào ngày 8.10.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.