Bị truy tố vì tạt tô mì vào mặt vợ

15/06/2016 08:20 GMT+7

Ngày 14.6, Viện KSND H.Lai Vung (Đồng Tháp) đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Công Toàn (26 tuổi, ngụ xã Định Hòa, H.Lai Vung) về tội cố ý gây thương tích .

Theo cáo trạng, Toàn và chị Lê Thị Tú (24 tuổi, cùng ngụ xã Định Hòa) sống với nhau có một con trai. Năm 2014, giữa Toàn và Tú xảy ra mâu thuẫn nên Tú bỏ về nhà mẹ ruột sinh sống. Tháng 11.2015, Tú về thăm con và ngủ lại với con.
Toàn đòi ngủ chung nhưng Tú không bằng lòng. Sau đó, Toàn nghe Tú nói chuyện qua điện thoại với người lạ khá thân mật nên ghen tuông, cầm tô mì vừa mới nấu chưa ăn tạt Tú làm bỏng ở vùng mặt, ngực, cổ, hai cánh tay với tỷ lệ thương tật 15%. Sau khi gây ra vụ việc, Toàn bỏ trốn và đến ngày 9.2.2016 bị bắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.