Bị truy nã, vẫn ‘liều’ thuê chung cư cao cấp giữa Sài Gòn mở sòng bạc

09/12/2016 21:48 GMT+7

Mỗi lần, con bạc muốn đến “sát phạt” phải gọi điện thoại cho người của sòng bạc xuống đưa lên.

Ngày 9.12, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM đã bàn giao 14 người tham gia, tổ chức sòng bạc tại chung cư cao cấp Hùng Vương Plaza (trên đường Lý Thường Kiệt, P.12, Q.5) cho Công an Q.5 tiếp tục điều tra làm rõ.
Phước bị bắt tại hiện trường Ảnh: CTV
Trước đó, chiều 8.12, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an TP.HCM, Công an Q.5 bất ngờ ập vào căn hộ 16.02B của chung cư cao cấp Hùng Vương Plaza (trên lầu 16) và bắt quả tang 14 người liên quan đến sòng bạc nói trên.
Tại chiếu bạc, lực lượng phối hợp thu giữ hơn 40 triệu đồng; 40 đồng xu kim loại, 8 miếng nhựa hình tròn làm phỉnh; 3 hột xí ngầu, 5 bộ bài Tây, 15 điện thoại di động.
Qua điều tra, cơ quan công an xác định sòng bạc này do Phương Thành Phước (42 tuổi, ngụ Q.6) tổ chức. Đáng chú ý, Phước là đối tượng đang bị Công an TP.HCM truy nã về hành vi tổ chức đánh bạc vào ngày 10.10.2016. Mặc dù đang bị PC52 truy nã ráo riết nhưng Phước vẫn liều lĩnh thuê chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố tổ chức sòng bạc.
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, Phước thuê Lưu Văn Chí Tâm (44 tuổi, ngụ Q.6), Ôn Kim Tùng (48 tuổi, ngụ Q.11), Ngô Xuân Phương (56 tuổi, ngụ Q.10) có nhiệm vụ chia bài; Hà Văn Khánh (28 tuổi, ngụ Q.11), Phạm Thị Huệ (54 tuổi, ngụ Sóc Trăng) vừa giúp việc vừa phục vụ ăn uống cho con bạc. Mỗi lần, con bạc muốn đến “sát phạt” phải gọi điện thoại cho người của sòng bạc xuống đưa lên. Phước thuê căn hộ này với giá gần 20 triệu đồng/tháng và cố tình chọn căn hộ ở lầu 16, cầu thang máy của chung cư có thẻ từ, phía dưới tòa nhà có siêu thị hằng ngày người ra vào tấp nập… nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.