Bị truy nã đặc biệt vẫn mở công ty làm chủ tịch hội đồng quản trị

05/12/2017 08:39 GMT+7

Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Tiến đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Tiến tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, mở công ty và làm chủ tịch HĐQT...

Ngày 4.12, Công an Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội đã bàn giao Đặng Huy Tiến (57 tuổi, ở P.2, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47 - Bộ Công an) để phục vụ điều tra theo đúng thẩm quyền.
Tiến bị tổ công tác Công an P.Khương Trung (Công an Q.Thanh Xuân) bắt giữ theo Quyết định truy nã số 25 của C47, vào chiều 3.12, tại khu vực P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội. Tại thời điểm bị bắt giữ, Tiến đang là Chủ tịch HĐQT một công ty truyền thông có trụ sở tại P.Yên Hòa.
Bước đầu Tiến khai nhận, sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, Tiến đã di chuyển qua nhiều tỉnh thành nhằm tránh sự truy bắt của cơ quan công an. Tiến tạo vỏ bọc là doanh nhân thành đạt, mở công ty và làm chủ tịch HĐQT...
Liên quan tới vụ việc, trước đó, ngày 27.9.2016, C47 đã khởi tố Đặng Huy Tiến về hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”, nhưng sau đó Tiến đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26.10.2016, C47 ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Tiến về hành vi nêu trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.