Bị 'tóm" vì câu kết phi vụ 'chuyến hàng ma túy' cuối cùng ngày cận tết

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/01/2019 10:05 GMT+7

Trần Đình Dũng và Vũ Ngọc Hoàng An mang 50 gr cỏ cần sa đến giao lộ Hồ Hán Thương - Lê Đức Thọ (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để bán thì bị biên phòng chặn bắt.

Ngày 25.1, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Trần Đình Dũng (25 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) và Vũ Ngọc Hoàng An (24 tuổi, ngụ H.Trực Ninh, Nam Định) để làm rõ hành vi mua bán trái phép ma túy.
Trước đó, ngày 24.1, cả 2 mang 50 gr cỏ cần sa đến giao lộ Hồ Hán Thương - Lê Đức Thọ (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để bán thì bị biên phòng chặn bắt. Khám xét nơi cư trú của Dũng, lực lượng thu giữ thêm 20 gr cần sa.
Dũng khai nhận trước đây tìm kiếm nguồn hàng ma túy ở phía bắc đã quen An và nhiều lần làm ăn với nhau, An lo đưa hàng vào miền Trung còn Dũng tìm “đại lý” tiêu thụ. Chuyến hàng này là chuyến cuối cùng trước khi cả 2 về quê ăn tết thì bị bắt. Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng TP thu thêm 400 gr ma túy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.