Bị tóm khi đang đưa 3 bánh heroin đi tiêu thụ

26/12/2017 09:28 GMT+7

Trong lúc vận chuyển 3 bánh heroin đi trên xe khách từ Nghệ An vào miền Nam tiêu thụ, Trần Thị Hòa bị Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) phối hợp với lực lượng Cảnh sát biển và Cục Hải quan Hà Tĩnh bắt giữ.

Sáng 26.12, đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), cho biết đơn vị này vừa bàn giao nghi phạm Trần Thị Hòa (45 tuổi, trú tại xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng tang vật vụ án cho Cục Đặc nhiệm chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Tang vật vụ án Ảnh Công an huyện Cẩm Xuyên cung cấp
Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 25.12, trên quốc lộ 1A, đoạn thuộc địa phận xã Cẩm Minh (huyện Cẩm Xuyên), Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Cục Đặc nhiệm chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Cục Hải quan Hà Tĩnh đã bắt quả tang Trần Thị Hòa khi đang vận chuyển 3 bánh heroin đi trên xe khách chạy theo hướng bắc - nam.
Tang vật kèm theo còn có 3 điện thoại di động và 85 triệu đồng tiền mặt. Tại cơ quan công an, Trần Thị Hòa khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Nghệ An vào các tỉnh phía Nam tiêu thụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.