Bí thư Trương Quang Nghĩa: HĐND TP.Đà Nẵng trong tình trạng 'chưa có tiền lệ'

05/12/2017 12:11 GMT+7

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết HĐND TP.Đà Nẵng đang trong tình trạng chưa có tiền lệ nên Thường trực HĐND cần rà soát, nghiên cứu chế độ làm việc phù hợp, đảm bảo quán xuyến, làm tốt chức năng, nhiệm vụ.

Sáng 5.12, kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) chính thức diễn ra dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Nho Trung (Phó chủ tịch HĐND TP.Đà Nẵng).
Phát biểu tại phiên khai mạc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa nhận định năm 2018 sẽ là năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Sau thành công của Tuần lễ cấp cao APEC 2017 và Diễn đàn Đầu tư, năm 2018, Thành ủy Đà Nẵng nhất trí xác định chủ đề là năm “Đẩy mạnh thu hút đầu tư” nhằm tạo bước đột phá mạnh mẽ cho sự phát triển của những năm tiếp theo.
Ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP, được phân công tạm thời phụ trách điều hành hoạt động của HĐND TP.Đà Nẵng, chủ trì kỳ họp ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo ông Nghĩa, thời gian vừa qua, Đà Nẵng phải đối diện và tập trung xử lý một số sai phạm, khuyết điểm trong công tác chỉ đạo điều hành của lãnh đạo TP.

“Hiện nay, HĐND TP đang trong tình trạng chưa có tiền lệ là chủ tịch bị bãi nhiệm, trong khi chưa có nhân sự đảm bảo điều kiện để bầu thay thế nên phải phân công phó chủ tịch phụ trách. Vì vậy, đề nghị Thường trực HĐND rà soát, nghiên cứu chế độ làm việc phù hợp, đảm bảo quán xuyến, làm tốt chức năng, nhiệm vụ quan trọng của HĐND”, ông Nghĩa nói.

“Qua sự việc T.Ư kiểm tra, kỷ luật Ban thường vụ Thành ủy và các cá nhân liên quan, đề nghị Thường trực HĐND TP, UBND TP hết sức quan tâm công tác ổn định tư tưởng và tổ chức, đảm bảo không khí, thái độ làm việc tích cực, đảm bảo đúng nguyên tắc, quy định, tránh tình trạng e ngại, giữ mình…”.

Kỳ họp thứ 6, HĐND TP.Đà Nẵng khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) diễn ra trong 3 ngày 5, 6 và 7.12.
Tại kỳ họp, HĐND TP.Đà Nẵng sẽ nghe Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.Đà Nẵng thông báo công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2017 và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri; xem xét báo cáo của UBND TP.Đà Nẵng về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri sau kỳ họp 4 HĐND TP.Đà Nẵng…
Dự kiến, năm 2018, Thường trực HĐND TP.Đà Nẵng sẽ thành lập đoàn giám sát chuyên đề về “Hoạt động đầu tư công trên địa bàn”.
Trong bài phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa đề ra 6 nội dung cần thảo luận tại kỳ họp, bao gồm: nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND TP; nghiên cứu tận dụng thành công của Tuần lễ cấp cao APEC để đưa TP phát triển; nâng cao chất lượng quy hoạch và quản lý quy hoạch; đẩy mạnh hoạt động khởi nghiệp, nâng cao vai trò kinh tế tư nhân; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình “Thành phố 4 an”; sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, đẩy mạnh tinh giản biên chế.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.