Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình được điều động làm Phó ban Tổ chức T.Ư

Trương Quang Nam
Trương Quang Nam
05/08/2020 16:44 GMT+7

Ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình được điều động, phân công giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư.

Ngày 5.8, tại hội nghị triển khai các quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ được tổ chức ở trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bìnhông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc ông Hoàng Đăng Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công ông Hoàng Đăng Quang giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức T.Ư.
Đồng thời, trao quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thôi giữ chức Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Quảng Bình có tân Bí thư Tỉnh ủy

Ảnh: H.M

Ông Hoàng Đăng Quang (59 tuổi, quê Quảng Bình) là thạc sĩ toán. Trước khi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình, ông Quang giữ chức Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, rồi Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Còn ông Vũ Đại Thắng (45 tuổi, quê Hà Nội) là thạc sĩ quan hệ quốc tế. Trước khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ông Thắng giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.