Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm: Năm 2030, Tây Ninh là tỉnh phát triển khá

Giang Phương
Giang Phương
16/10/2020 22:06 GMT+7

Phiên bế mạc đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm nhận định, đến năm 2030, Tây Ninh trở thành địa phương phát triển khá của vùng Đông Nam bộ và cả nước.

Chiều 16.10, trong phiên bế mạc Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Thành Tâm cho biết, nhiệm kỳ tới, đại hội xác định mục tiêu của tỉnh là tốc độ tăng trưởng kinh tế và GRDP bình quân đầu người cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đến năm 2030, Tây Ninh trở thành địa phương phát triển khá của vùng Đông Nam bộ và cả nước.  

Tỉnh ủy Tây Ninh thông tin báo chí về kết quả đại hội Đảng bộ ngay sau phiên bế mạc

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Thông tin thêm cho báo chí trong buổi họp báo chiều cùng ngày, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc, nhấn mạnh 3 giải pháp trọng tâm mà tỉnh thực hiện trong thời gian tới gồm: 4 đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; đột phá về phát triển nông nghiệp công nghệ cao; đột phá về phát triển du lịch; đột phá về nguồn nhân lực gắn với cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin. Tỉnh cũng tháo gỡ “điểm nghẽn” về quy hoạch đất đai, đầu tư. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về đất đai, đưa đất đai trở thành nguồn lực quan trọng. Đồng thời cũng nghiên cứu, tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế cửa khẩu phát triển xứng đáng với tiềm năng, lợi thế. 
Trả lời PV Thanh Niên về những giải pháp cụ thể để hiện thực hóa nhiệm vụ đột phá kinh tế biên mậu, ông Ngọc cho biết, trước mắt, Tây Ninh có thế mạnh là tỉnh biên giới, có vị trí thuận lợi cùng 2 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài và Xa Mát. Sắp tới tỉnh sẽ cùng TP.HCM thực hiện tuyến đường cao tốc TP.HCM-Mộc Bài.

Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh trả lời PV

ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thành Tâm nhấn mạnh thêm, do Tây Ninh là tỉnh biên giới, nên ngoài việc đảm bảo an ninh biên giới tỉnh còn phải thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo đời sống kinh tế cho người dân, nhất là người dân vùng biên.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.