Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND Bình Thuận tái đắc cử với số phiếu tuyệt đối

29/06/2016 16:08 GMT+7

Sáng 29.6, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X đã khai mạc kỳ họp thứ nhất.

* Cà Mau bầu Chủ tịch HĐND mới
* Thừa Thiên - Huế bầu lãnh đạo mới
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (54/54 phiếu).
Ông Trương Quang Hai, Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, được bầu tiếp giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (53/54 phiếu).
Ông Đỗ Hữu Quy, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa IX, được bầu làm Phó chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận khóa X, nhiệm kỳ 2016-2021 (52/54 phiếu).
HĐND tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ này, ngoài 3 ban cũ (Ban Pháp chế, Kinh tế- Ngân sách, Văn hóa - Xã hội) còn thành lập thêm Ban Dân tộc.
Trong lúc thảo luận cơ cấu các ban, đại biểu Nguyễn Toàn Thiện (TP.Phan Thiết) cho rằng không nên cơ cấu đại biểu HĐND tỉnh là lãnh đạo TAND tỉnh và Viện KSND tỉnh vào Ban Pháp chế nhiệm kỳ mới.
Theo đại biểu Thiện, trong nhiệm kỳ qua, các đại biểu HĐND là lãnh đạo các cơ quan trên đã không hoàn thành nhiệm vụ, không thành thật nhìn nhận khuyết điểm; còn để án oan sai. Tuy nhiên, đại biểu Huỳnh Thị Hoa, Trưởng ban pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ cũ, cho rằng Ban pháp chế cần phải có những người am hiểu về luật pháp. Đại diện các cơ quan trên có trình độ nhất định về luật pháp, không có hành vi gây khó khăn trong việc giám sát của ban Pháp chế. Do vậy cơ cấu các đại biểu thuộc cơ quan Viện KSND tỉnh và TAND tỉnh vào Ban Pháp chế là cần thiết và hợp lý.
Đầu giờ chiều nay, các đại biểu HĐND tỉnh đã bầu các chức danh và thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Hai, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tuyệt đối (54/54).
Các ông: Lương Văn Hải, Nguyễn Đức Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 cũng tái đắc cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.
Các đại biểu HĐND tỉnh Bình Thuận cũng đã bầu ông Phạm Văn Nam, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GTVT tỉnh giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021.
Cà Mau bầu Chủ tịch HĐND mới
Ngày 29.6, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 của tỉnh Cà Mau đã tổ chức kỳ hợp thứ nhất bầu các chức danh lãnh đạo HĐND và UBND.
Buổi sáng cùng ngày, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Trần Văn Hiện (53 tuổi) quê Tân Trung, H.Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, Trưởng Ban tuyên giáo giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Hiện có tỷ lệ phiếu bầu 52/53 phiếu.
Ông Nguyễn Kiên Cường có tỉ lệ phiếu bầu 53/53, tái đắc cử chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Dương Huỳnh Khải, Giám đốc Sở VH-TH-DL được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.
Cũng tại kỳ hợp, các đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Tiến Hải (51 tuổi), quê X.Tân Thành, TP.Cà Mau giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với tỷ lệ 53/53 phiếu.
Các ông Lâm Văn Bi có số phiếu bầu là 52/53 phiếu; ông Thân Đức Hưởng có số phiếu bầu 51/53 phiếu; Trần Hồng Quân có số phiếu bầu 51/53 phiếu; ông Lê Văn Sử có số phiếu bầu là 34/53 phiếu được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Gia Bách
Thừa Thiên - Huế bầu lãnh đạo mới

Sáng ngày 29.6, HĐND tỉnh Thừa Thiên- Huế, khóa 7 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) đã tiến hành kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh, Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ mới.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu (thứ 4 từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao cùng 4 Phó chủ tịch UBND tỉnh Ảnh: T.Bình

Kết quả, ông Lê Trường Lưu, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh khoá 6 tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh khoá 7, nhiệm kỳ 2016- 2021. Ông Cái Vĩnh Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ và bà Nguyễn Thị Ái Vân, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa 7.

Ông Nguyễn Văn Cao, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh khóa 7 nhiệm kỳ 2016- 2021; Các ông: Phan Ngọc Thọ, Nguyễn Dung, Đinh Khắc Đính và Nguyễn Văn Phương tái đắc cử chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

HĐND tỉnh cũng bầu Ủy viên UBND tỉnh gồm 20 thành viên là thủ trưởng các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân tỉnh gồm 21 thành viên.

Bùi Ngọc Long


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.