Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dự Đại hội Đoàn tỉnh Ninh Bình

02/08/2017 15:10 GMT+7

Sáng 2.8, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, đã dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ 13.

Dự Đại hội có 235 đại biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh Ninh Bình. Đây là đại hội Đoàn điểm cấp tỉnh đầu tiên của cả nước.
Theo báo cáo tại Đại hội, 5 năm qua, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Ninh Bình đã có bước phát triển mới với nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo và hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tỉnh Ninh Bình.
Toàn cảnh Đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ 13, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Ảnh Minh Hải
Đại hội đã bầu 35 thành viên vào Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chị Đinh Thị Phượng, Bí thư tỉnh Đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2012 - 2017 tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Lê Quốc Phong chúc mừng những thành tựu tuổi trẻ Ninh Bình đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời mong muốn tổ chức Đoàn cần làm hết sức mình để khơi dậy tính tiên phong, gương mẫu của đoàn viên, phát huy tinh thần tình nguyện, xung kích, sáng tạo của thanh niên vì sự phát triển nhanh, bền vững của quê hương Ninh Bình.
Anh Lê Quốc Phong tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Tỉnh đoàn Ninh Bình nhiệm kỳ 2017 - 2022 Ảnh Minh Hải
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng nhấn mạnh, tổ chức Đoàn ở Ninh Bình cần có các hoạt động thu hút đông đảo thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, đặc biệt là các nội dung mới và khó khăn như xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa; bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống…
Anh Lê Quốc Phong yêu cầu trong thời gian tới, các cấp bộ Đoàn cần tập trung, kiên trì và đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, coi đây vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ được quán triệt xuyên suốt trong mọi hoạt động của các cấp bộ Đoàn. Triển khai sâu rộng trong thanh thiếu nhi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”…
Anh Lê Quốc Phong thay mặt T.Ư Đoàn trao tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ cho lãnh đạo tỉnh Ninh Bình Ảnh Minh Hải
Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cần khơi dậy trong mỗi đoàn viên, thanh thiếu niên tinh thần hiếu học, học tập suốt đời, đam mê nghiên cứu khoa học, chủ động phát huy đề xuất ý kiến, sáng kiến trong lao động sản xuất; đẩy mạnh hỗ trợ các mô hình kinh tế thanh niên đang hoạt động hiệu quả và chương trình “thanh niên khởi nghiệp”; đồng thời, tiếp tục đi sâu vào thực tiễn đời sống thanh niên để tìm ra tiếng nói thuyết phục trong đề xuất các chính sách của địa phương liên quan đến thanh niên…
Nhiệm vụ quan trọng khác là cần tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có chất lượng, tâm huyết... Mỗi đoàn viên các cấp bộ Đoàn phải luôn luôn phấn đấu để xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy nhất của Đảng, thường xuyên bổ sung nguồn sinh lực trẻ cho Đảng bằng đội ngũ đảng viên kết nạp từ đoàn viên và cán bộ trẻ có chất lượng giới thiệu cho Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị...

tin liên quan

Khơi dậy lòng yêu nước và trách nhiệm của thanh niên
Hành trình theo bước chân những người anh hùng, do T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN VN khởi động từ ngày 21.5 tại tượng đài Dũng sĩ Điện Ngọc (TX.Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) là điểm mới trong tổ chức hoạt động hướng về kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.