Bí thư Thăng trúng cử Đại biểu Quốc hội, kế hoạch hành động có 'chống trộm cướp'

30/05/2016 12:55 GMT+7

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đã trúng cử đại biểu Quốc hội ở TP.HCM.

Ông Thăng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tại đơn vị bầu cử số 9 (gồm huyện Hóc Môn và Củ Chi) cùng với 4 ứng viên khác.

Trước đó, trong chương trình hành động của mình, ông Thăng cho biết TP.HCM vẫn là đầu tàu kinh tế của cả nước nhưng vẫn còn nhiều vấn nạn như giao thông quá tải, nước ngập, trộm cướp, cán bộ sách nhiễu… Nguyên nhân chính của những yếu kém trên là do tình trạng thiếu chủ động, thiếu sáng tạo, lãng phí nguồn nhân lực…

“Bản thân tôi luôn mong muốn đưa TP duy trì tốc độ tăng trưởng cao; chống trộm cướp; duy trì đầu tư; tăng cường vững chắc chủ quyền, lãnh hải an ninh Tổ quốc; đưa TP.HCM trở thành trung tâm kinh tế ở phía Nam, huy động mọi nguồn lực xây dựng cơ chế đột phá của TP”, ông Thăng nói.

Ông Thăng cho hay nếu trở thành Đại biểu Quốc hội, ông sẽ tham gia mạnh mẽ vào cải cách hành chính với tinh thần "vì dân hành động", tạo điều kiện tốt nhất cho người dân; quyết liệt phòng chống tham nhũng; nâng cao chất lượng cán bộ công chức; hỗ trợ nông dân, người nghèo, những nhóm người dễ bị tổn thương; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm...

Ngoài ra ông sẽ thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, đời sống của nhân dân; dành nhiều thời gian đi thực tế nắm bắt thực tiễn và đưa tiếng nói của người dân đến Quốc hội.

“Đối với Hóc Môn và Củ Chi, tôi sẽ phối hợp với chính quyền địa phương tập trung giải quyết vấn đề bức xúc trước mắt, lâu dài của người dân, để người dân được hưởng cuộc sống ấm no và hạnh phúc”, ông Thăng nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.