Bí thư Đức Trọng chỉ đạo giải tỏa toàn bộ công trình trái phép tại 'Làng biệt thự'

29/10/2020 20:19 GMT+7

Bí thư Huyện ủy Đức Trọng (Lâm Đồng) chỉ đạo phải tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng trái phép tại 'Làng biệt thự' dưới chân núi Voi.

Ngày 29.10, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng, chủ trì cuộc họp với UBND H.Đức Trọng và các ngành để chỉ đạo các nội dung liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép ở “làng biệt thự” trên đất lâm nghiệp của dự án Công ty CP du lịch sinh thái Phương Nam (Công ty Phương Nam), tại tiểu khu 268, xã Hiệp An (H.Đức Trọng).

Điện được kéo từ Khu du lịch hồ Tuyền Lâm đến "làng biệt thự"

ẢNH: LÂM VIÊN

Khẩn trương có thông tin chính thức gởi cơ quan báo chí

Sau khi nghe các ban, ngành của UBND H.Đức Trọng báo cáo liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ rừng, sử dụng đất, xây dựng công trình trái phép ở “làng biệt thự”, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Bí thư Huyện ủy, đã chỉ đạo nhiều vấn đề để giải quyết vụ việc.

Lời kêu cứu thảm thiết của chủ rừng dưới chân núi Voi

Cụ thể, giao UBND huyện khẩn trương có thông tin chính thức gửi cơ quan báo chí, tiếp thu phản ánh tình trạng xây dựng công trình trái phép tại dự án Công ty Phương Nam. Thông tin rõ về nguồn gốc đất đai, hiện trạng sử dụng đất từ trước đến nay; số lượng công trình và quá trình phát hiện xử lý, báo cáo của UBND huyện, xã; công trình đường điện vào dự án; trách nhiệm xử lý công trình và việc thực hiện của chủ đầu tư…

Hai ngôi nhà này đang trong giai đoàn hoàn thiện (chụp ngày 27.10.2020)

ẢNH: LÂM VIÊN

Đồng thời, trước mắt phải xây dựng ngay kế hoạch xử lý đường điện từ Đà Lạt kéo về TK 268; xử lý ngay việc khoan, đào giếng trái phép.
Ông Phúc yêu cầu thành lập tổ trực 24/24 và trạm trực tại khu vực “làng biệt thự” để không phát sinh thêm bất cứ công trình vi phạm nào ở đây. Thống kê các tổ chức, cá nhân có máy múc, máy đào; khoan giếng và xây dựng công trình cung cấp dịch vụ trái phép tại khu vực trên cho các cơ quan chức năng để xử lý theo qui định.

Rà soát, xử lý các đối tượng cầm đầu ngăn cản việc giải tỏa

Bí thư Huyện ủy yêu cầu UBND huyện về lâu dài, phải xây dựng kế hoạch giải tỏa toàn bộ khu vực (có phân chia giai đoạn để phù hợp với yêu cầu thực tế), kết hợp cưỡng chế với vận động thuyết phục người dân tự tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Xây dựng phương án sử dụng đất sau giải tỏa báo cáo UBND tỉnh.
Mặt khác, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng yêu cầu xác định cụ thể trách nhiệm của chủ dự án trong việc vận động thuyết phục các hộ dân tháo dỡ công trình xây dựng trái phép; chịu kinh phí chi trả cho việc giải tỏa; đồng thời chịu trách nhiệm pháp lý khi để đất bị lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép.

Theo chỉ đạo thì ngôi nhà này phải tháo dỡ

ẢNH: LÂM VIÊN

Ngoài ra Huyện ủy đề nghị UBND huyện yêu cầu Công an huyện khẩn trương rà soát, kiểm tra, xử lý các đối tượng cầm đầu kích động, lôi kéo người dân ngăn chặn việc giải tỏa, cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép tại khu vực trên.

Ngôi nhà xây dựng trái phép dưới chân núi Voi

ẢNH: LÂM VIÊN

Liên quan đến vụ “Làng biệt thự” mọc lên trái phép dưới chân núi voi, cạnh Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, (TP.Đà Lạt), Báo Thanh Niên đã phản ánh có ông Nguyễn Thanh Hùng (còn gọi là Của, ngụ xã Hiệp An) mua đất của đồng bào dân tộc và xây dựng nhà trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc dự án của Công ty Phương Nam. Khi Đội trưởng Đội bảo vệ rừng khu vực núi Voi (Công ty Phương Nam) phát hiện và ngăn cản đã bị ông Hùng hăm dọa. Ngay cả ông Nguyễn Đức Phúc, Giám đốc Công ty Phương Nam, cũng bị ông Hùng nhiều lần gọi điện thách thức vào ngày 26.10 vừa qua.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.