Bí thư Đinh La Thăng: ‘Đường dây nóng không phải lập ra để lừa dân, mị dân’

27/03/2016 14:10 GMT+7

'Chúng ta không lập để lừa dân, mị dân mà thực sự lắng nghe dân. Làm được hay không được thì đường dây nóng phải trả lời người dân', Bí thư Đinh La Thăng khẳng định.

'Chúng ta không lập để lừa dân, mị dân mà thực sự lắng nghe dân. Làm được hay không được thì đường dây nóng phải trả lời người dân', Bí thư Đinh La Thăng khẳng định.

Ông Thăng khẳng định sẽ giám sát chặt hiệu quả hoạt động của đường dây nóng - Ảnh: Trung HiếuÔng Thăng khẳng định sẽ giám sát chặt hiệu quả hoạt động của đường dây nóng - Ảnh: Trung Hiếu

Tại hội nghị lần thứ 4 do Thành ủy TP.HCM tổ chức sáng 27.3, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng khẳng định việc lập đường dây nóng là để lắng nghe ý kiến, phản ánh người dân chứ không phải lập ra rồi để đó.

Đường dây nóng không thể làm kiểu "đút ngăn kéo"

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nói: “Chúng ta phải lập và duy trì các đường dây nóng. Không phải thấy Thành ủy, UBND TP lập đường dây nóng mà các sở ngành, quận huyện cũng lập mà tất cả việc lập đường dây nóng vì dân. Do đó những thông tin của người dân phản ánh lên phải được kiểm tra, giải quyết  và trả lời, chứ không kiểu làm rồi bỏ ngăn kéo hay làm cho có. Đường dây nóng mà chỉ có tít tít mà không có ai nghe là không được.

"Chúng ta không lập để lừa dân, mị dân mà thực sự lắng nghe dân. Làm được hay không được thì đường dây nóng phải trả lời người dân”, ông Thăng khẳng định.

Bí thư Đinh La Thăng nhắc nhở phải tập trung việc cải cách hành chính và làm ngay trên tinh thần vì dân hành động. Chính quyền cố gắng làm bằng được những công việc đem lại lợi ích cho người dân và tránh việc có hai cho dân; phải xây dựng nền hành chính vì dân, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chính quyền phải bỏ ngay những thủ tục hành chính không cần thiết và cắt giảm tối đa mọi thủ tục để tiết kiệm thời gian của người dân.

Tài liệu đọc công khai trên truyền hình vẫn đóng dấu mật

Ông Thăng cũng yêu cầu các cơ quan phải công khai minh bạch thông tin với người dân, hạn chế việc đóng dấu mật bừa bãi.

Tại hội nghị, ông Thăng kể câu chuyện mới đây truyền hình trực tiếp việc đọc các báo báo tổng kết nhiệm kỳ ở Quốc hội. Điều ông Thăng lấy làm lạ là các tài liệu được đọc và truyền hình công khai nhưng trong tài liệu lại được đóng dấu mật.

Kể ra câu chuyện trên, ông Thăng yêu cầu ở  TP.HCM chỉ nên đóng dấu mật với tài liệu không được công khai còn những tài liệu khác phải công khai hết. Ví dụ như vấn đề vì sao chặt cây xanh, có quy hoạch khác không, mỗi năm chăm sóc cây xanh hết bao nhiêu tiền… cần công khai cho mọi người dân biết.

Tất cả thu chi của chính quyền cũng phải công khai để người dân nắm, báo chí và Mặt trận Tổ quốc giám sát.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.