Bí thư Đinh La Thăng biểu dương Công an Q.1 vì phá cơ sở gia công ma túy 'khủng'

28/02/2016 12:06 GMT+7

Sáng 28.2, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến tận trụ sở Công an Q.1 động viên khen thưởng đơn vị này vì thành tích xuất sắc, đột xuất phá án về ma túy.

Sáng 28.2, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã đến tận trụ sở Công an Q.1 động viên khen thưởng đơn vị này vì thành tích xuất sắc, đột xuất phá án về ma túy.

Ông Thăng phát biểuÔng Thăng phát biểu
Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 23.2, Tổ Cảnh sát hình sự đặc nhiệm, Công an Q.1, gồm: đại úy Nguyễn Hữu Hoàng, thiếu úy Nguyễn Quang Tuyến, thiếu úy Nguyễn Thái Dương, trung úy Nguyễn Võ Minh Ngoan, thượng úy Nguyễn Đình Tuấn, thiếu úy Trần Đức Minh cùng thượng úy Trương Thế Đông, thiếu úy Nguyễn Văn Hòa (Công an P.Bến Nghé) đang tuần tra kiểm soát trên đường Tôn Đức Thắng (Q.1) phát hiện 4 thanh niên đi trên 4 xe gắn máy có dấu hiệu khả nghi nên chặn được 3 xe kiểm tra hành chính.
Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện 3 thanh niên đều dương tính với ma túy gồm: Nguyễn Trường Khanh (32 tuổi, ngụ Q.12), Hà Trọng Nguyên (34 tuổi, ngụ Q.Tân Bình), Nguyễn Thành Nhân (33 tuổi, ngụ Q.Bình Tân). Đáng chú ý, trong người Nguyên có 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.
Lập tức, công an đưa 3 người này về trụ sở công an đấu tranh. Tại đây, các đối tượng đã khai ra cơ sở gia công ma túy do “đàn anh” Đỗ Hồng Châu (39 tuổi, ngụ Q.12) điều hành.
Do vụ việc mang tính chất nghiêm trọng nên Công an Q.1 phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP.HCM, Trung đoàn cảnh sát cơ động (PK20), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM tiến hành khám xét cơ sở gia công nói trên ở Q.12 và thu giữ 1 quả lựu đạn, 1 khẩu súng ngắn, 1 con dao bấm, 1 cân tiểu ly, 1 bao ni lông chứa bột màu trắng, 1 bao ni lông chứa bột màu xanh, 1 hộp lớn chứa bột màu trắng nghi là ma túy và các chất phụ gia cùng nhiều dụng cụ phục vụ cho việc gia công ma túy. Tuy nhiên, Châu đã bỏ trốn.
Tại buổi khen thưởng này, Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng cảm ơn các chiến sĩ tham gia phá án hiệu quả, tạo niềm tin yêu cho người dân; đồng thời biểu dương Đảng ủy Q.1, lãnh đạo UBND Q.1, Công an Q.1 trong công tác chỉ đạo phòng ngừa đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn quận.
Ông Thăng cũng đã chỉ đạo chính quyền Q.1 tiếp tục phát huy; phát động tuyên truyền tấm gương tốt, vận động người dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Ông Thăng cũng đề nghị UBDN TP.HCM giải quyết nhanh các kiến nghị của Công an TP.HCM để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Tiếp nhận chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP.HCM nói: “Công an thành phố đang triển khai nhiều kế hoạch tuần tra kiểm soát, quản lý đối tượng với sự phối hợp chặt chẽ từ phòng ban của thành phố, quận huyện đến phường xã nhằm kéo giảm tội phạm theo chỉ đạo của Bí thư Đinh La Thăng”.
Trung tướng Lê Đông Phong nói Công an TP đã phối hợp với các địa phương, các đơn vị liên quan để kéo giảm tội phạm theo chỉ đạo của Bí thư Thành ủy TP.HCM Đinh La Thăng - Ảnh: Đàm Huy
Tang vật thu giữ được tại cơ sở gia công ở Q.12 của Châu - Ảnh: Đàm Huy
 
Trao giấy khen của UBND Q.1 cho Tập thể Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 - Ảnh; Đàm Huy
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.