Bí thư, chủ tịch phường bị đề nghị kỷ luật vì để 'lọt' hơn 800 tấn than lậu

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/12/2019 20:45 GMT+7

Nhiều lãnh đạo phường Quang Trung (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) bị đề nghị kỷ luật vì để hơn 800 tấn than lậu tập kết trên địa bàn mà chính quyền không hay biết.

Ngày 20.12, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã cho ý kiến về xử lý đảng viên vi phạm tại Đảng ủy phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, liên quan đến vụ hàng trăm tấn than được tập kết trên địa bàn mà chính quyền địa phương không biết.
Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Uông Bí thực hiện quy trình thi hành kỷ luật đối với các ông: Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Quang Trung; Nguyễn Phúc Quảng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quang Trung; Nguyễn Vũ Đông, Trưởng Công an phường Quang Trung.
Thành ủy Uông Bí cũng phải làm rõ trách nhiệm và có hình thức kỷ luật đối với phó Chủ tịch UBND phường phụ trách lĩnh vực, cán bộ địa chính, cảnh sát phụ trách khu vực.
Trước đó, vào tháng 9, Công an tỉnh Quảng Ninh phát hiện, bắt giữ 807,53 tấn than tại khu vực bến bãi của Công ty TNHH MTV Minh Ngọc Thắng (phường Quang Trung, thành phố Uông Bí).
Trong quá trình điều tra vụ việc, tất cả các lãnh đạo, cán bộ có liên quan của phường Quang Trung đều không biết về số than “khủng” trên được tập kết trên địa bàn.
Cũng theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, vi phạm của các lãnh đạo phường Quang Trung kể trên đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.