Bị thổi phạt, dùng dao lam rạch tay dọa gây nhiễm HIV cho CSGT

10/02/2017 09:30 GMT+7

Nguyên dùng dao lam rạch tay chảy máu, sau đó cùng Tuấn quật một CSGT té ngã xuống đường, làm rớt cầu vai, đè đánh, cắn gây trầy xước chân CSGT.

Ngày 9.2, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an Q.1 (TP.HCM) ra quyết định tạm giữ hình sự Trát Thái Bạch Hoàng Tuấn (38 tuổi), Trát Thái Bạch Hoàng Nguyên để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 10 giờ 30 ngày 6.2, tại giao lộ Nguyễn Hữu Cảnh - Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Bến Nghé, Q.1, Tổ công tác của Đội chỉ huy giao thông và điều khiển đèn tín hiệu giao thông, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Công an TP.HCM phát hiện xe gắn máy BS: 51F – 581… (trước đây chạy quá tốc độ khi lưu thông qua đường hầm vượt sông Sài Gòn bị camera ghi hình lại vào ngày 9.2.2016) do Tuấn (38 tuổi) điều khiển chở Nguyên ((39 tuổi, cả hai đều ngụ Q.Bình Thạnh, anh ruột của Tuấn) nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.
Tuy nhiên Tuấn không xuất trình giấy tờ xe, rồi cả hai xuống xe cự cãi, xông vào tấn công lực lượng CSGT. Đáng chú ý, Tuấn nói Nguyên: “Lấy dao lam rạch tay, cắn, lấy máu 'quăng' vào người CSGT nhiễm HIV cho chết”.
Lập tức, Nguyên dùng dao lam rạch tay chảy máu; sau đó cả hai quật một CSGT té ngã xuống đường, làm rớt cầu vai, đè đánh, cắn gây trầy xước chân CSGT này. Diễn biến vụ việc Nguyên, Tuấn tấn công CSGT đều được camera của CSGT ghi hình lại. Nhận được tin báo, Công an P.Bến Nghé có mặt tại hiện trường khống chế bắt giữ Nguyên, Tuấn đưa về trụ sở ghi lời khai.
Tại trụ sở công an, Nguyên khai bị nhiễm HIV nhiều năm nay, sau đó cơ quan công an đưa đi xét nghiệm nhưng chưa có kết quả. Hiện vụ việc đang được Công an Q.1 tiếp tục điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.