Bị tàu lửa kéo lê hơn 20 mét, nạn nhân tử vong tại chỗ

27/08/2017 11:33 GMT+7

Trong lúc băng ngang đường sắt, anh Tuấn bị tàu lửa chạy hướng bắc - nam tông trúng, người và xe bị kéo lê hơn 20 mét mới dừng lại. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Tối 26.8 tại đường ngang dân sinh đoạn qua P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến một người tử vong tại chỗ.
Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày (26.8), anh Lê Văn Tuấn (26 tuổi, ngụ thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe máy trên đường Ngô Thì Nhậm, P.Hòa Minh.
Trong lúc băng ngang đường sắt, anh Tuấn bị tàu lửa chạy hướng bắc - nam tông trúng, người và xe bị kéo lê hơn 20 mét mới dừng lại. Nạn nhân tử vong tại chỗ.
Theo bạn bè nạn nhân, anh Tuấn ở trọ gần hiện trường xảy ra tai nạn. Do hoàn cảnh khó khăn, anh Tuấn theo anh trai xuống Đà Nẵng làm thuê, vợ và 2 con nhỏ vẫn ở quê nhà.
Trước hoàn cảnh khó khăn của nạn nhân, Hội chữ thập đỏ Q.Liên Chiểu đã tổ chức vận động người đi đường quyên góp để hỗ trợ đưa anh Tuấn về quê an táng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.