Bị tát vì rủ 'kiếm gái xả xui', thợ hồ đâm chết đồng nghiệp

Nguyễn Anh
Nguyễn Anh
20/08/2018 18:14 GMT+7

Bị tát sau khi rủ bạn 'đi kiếm gái xả xui', Phạm Ngọc Thành dùng dao đâm chết đồng nghiệp.

Chiều 20.8, TAND TP.HCM kết thúc phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Phạm Ngọc Thành (30 tuổi, ngụ H.Tịnh Biên, An Giang) mức án tù chung thân vì tội giết người. Đồng thời, tòa buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 200 triệu đồng.
Theo cáo trạng, Thành và bị hại Lê Thành Nhân là thợ hồ tại công trường xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao Q.12 (TP.HCM).
Sau buổi nhậu tại công trình vào tối 24.11.2017, Thành nói với Lê Thành Nhân: “Tối nay kiếm "gái" trong lán trại công trình chơi xả xui”. Thời điểm Thành nói câu này thì tại công trình đang có một phụ nữ là vợ của một thợ hồ, Nhân nghe vậy thì chửi và tát Thành 2 cái thì được mọi người can ngăn.

Bị cáo Phạm Ngọc Thành Ảnh: Nguyễn Anh
Sau đó, Nhân ra võng nằm thì bị Thành tới thách thức đánh nhau. Nhân bước xuống võng liền bị Thành dùng dao xếp đâm một nhát trúng bụng. Nhân được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó tại Bệnh viện 175.
Sau khi gây án, Thành trốn về An Giang, đến ngày 27.11.2017, Thành ra công an Cần Thơ đầu thú và giao nộp con dao gây án.
Trước đó, vào năm 2008, Thành từng bị xử phạt 14 năm tù vì tội hiếp dâm trẻ em và chỉ mới chấp hành xong bản án ngày 31.8.2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.