Bị phóng điện, một học sinh phỏng nặng

14/12/2017 18:25 GMT+7

Một học sinh ở TP.Tuy Hòa (Phú Yên) rơi vào tình trạng nguy kịch do bị phóng điện và bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10 giờ 20 ngày 14.12, tại khu vực đường nội bộ, thuộc khu công nghiệp An Phú, TP.Tuy Hòa xảy ra một vụ phóng điện khiến em Trần Tiến Đạt (15 tuổi, ở xã Bình Kiến, TP.Tuy Hòa, học sinh trường THCS Nguyễn Hữu Thọ) bị bỏng nặng.
[VIDEO] Đi qua khu công nghiệp, nam sinh bị bỏng nặng do phóng điện
Ông Huỳnh Dũng, một người dân đang trồng hoa ngoài tường rào Khu công nghiệp An Phú ngay thời điểm xảy ra vụ việc, cho biết ông nghe tiếng nổ lớn, chạy vào thì thấy một người mặc đồng phục học sinh bất tỉnh nằm trên vỉa hè, gần trụ điện. Ngay lúc đó, ông gọi xe đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Ông Trần Tỉnh, Giám đốc Điện lực Tuy Hòa, cho biết sự cố phóng điện tại đường dây trung áp 22 kv, cấp điện cho Khu công nghiệp An Phú khiến 1 học sinh bị bỏng. Ngay sau khi nhận tin báo, đơn vị đã cắt điện và cử lực lượng kiểm tra hiện trường thì phát hiện tại đường dây này có dấu hiệu bị phóng điện. Tuy nhiên, ngành điện vẫn chưa xác định được tác nhân gây phóng điện.
Trụ điện nơi xảy ra sự cố phóng điện khiến cháu Trần Tiến Đạt bị thương nặng Ảnh: Đức Huy
Ông Trần Văn Đảm, ba Đạt, cho biết Đạt trên đường đi học về, qua nhà bạn lấy sách vở thì xảy ra vụ việc trên.

tin liên quan

Bị điện giật tại rạp cưới, 2 học sinh tử vong
(TNO) Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Phước (Ninh Thuận) đang điều tra làm rõ nguyên nhân 2 học sinh Nguyễn Hiền Tính (12 tuổi) và Trần Lâm Phương (13 tuổi, đang học tại Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, xã An Hải, huyện Ninh Phước) tử vong tại một rạp cưới.
Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết bệnh nhân Đạt bị bỏng tay, mặt ngực, đầu, lưng với diện tích bỏng 42%, sốc do bị phóng điện.
Do gia đình bệnh nhân yêu cầu nên bệnh viện đã cho chuyển viện đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.