Bị phạt tù do quay clip để tống tiền CSGT

01/10/2015 06:44 GMT+7

Ngày 30.9, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản và tuyên phạt Vũ Xuân Hiển (35 tuổi, ngụ Hải Dương) 24 tháng tù giam, Vương Quốc Long (25 tuổi, ngụ Tuyên Quang) 30 tháng tù giam.

Ngày 30.9, TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm vụ án cưỡng đoạt tài sản và tuyên phạt Vũ Xuân Hiển (35 tuổi, ngụ Hải Dương) 24 tháng tù giam, Vương Quốc Long (25 tuổi, ngụ Tuyên Quang) 30 tháng tù giam.

Theo cáo trạng, quá trình tham gia giao thông, Long phát hiện một số CSGT nhận tiền của người vi phạm, nên nảy sinh ý định ghi hình ảnh nhằm mục đích đe dọa, cưỡng đoạt tài sản.

Cuối tháng 1.2015, Long mang máy ảnh đến chốt giao thông ở ngã tư Phạm Hùng - Mai Dịch (Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội), bí mật trèo lên cây cao quay lại quá trình xử lý vi phạm của tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an TP.Hà Nội). Ngoài ra, Long còn đến một số địa điểm khác trên địa bàn Hà Nội để quay hình CSGT xử lý người vi phạm.

Sau đó, Long dùng phần mềm chỉnh sửa, ghép thành một đoạn clip lấy tên là “Đội 6 Hà Nội”, dài 13 phút 42 giây, với hình ảnh người đang cầm tiền cùng những dòng chữ đề dẫn: “Đội trưởng Đội CSGT số 6, Trưởng phòng CSGT, Công an Hà Nội, Cục trưởng Cục Đường bộ - Đường sắt nghĩ gì khi xem clip này”...

Khoảng 13 giờ ngày 3.2, Long cùng Hiển đi xe máy đến khu vực cầu vượt Mai Dịch để tìm gặp và đưa chiếc USB có đoạn clip trên cho tổ công tác Đội CSGT số 6 đang làm nhiệm vụ gần đó. Sau đó, cả hai yêu cầu lãnh đạo Đội CSGT số 6 phải đưa 150 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip lên mạng internet. Khi cả hai đang nhận 100 triệu đồng từ một CB của Đội CSGT số 6 thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Hà Nội bắt giữ.

Cuối năm 2014, cũng bằng thủ đoạn trên, Hiển và Long đã ghi hình Đội CSGT thuộc Công an H.Hàm Yên (Công an Tuyên Quang) nhận tiền của người vi phạm, đe dọa tung clip lên mạng internet buộc Đội CSGT phải chi cho hai bị cáo 70 triệu đồng.
Tại phiên sơ thẩm, tòa cho biết đối với những CSGT có biểu hiện tiêu cực, Công an tỉnh Tuyên Quang và Công an TP.Hà Nội đã tách phần tài liệu có liên quan để kết luận, xử lý sau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.