Bị phạt 5 triệu vì tung tin bịa đặt F1 của ca Covid-19 là công nhân Samsung

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn
17/04/2020 12:26 GMT+7

Công an tỉnh Bắc Ninh đã phạt hành chính 5 triệu đồng đối với người chia sẻ thông tin bị đặt, gây hoang mang, liên quan đến trường hợp tiếp xúc gần (F1) với ca bệnh Covid-19 thứ 262 là công nhân Công ty Samsung .

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với chị Nguyễn Thị Huế (30 tuổi, ở thôn Giàng, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân.
Quyết định xử phạt thực hiện theo Nghị định của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (có hiệu lực từ ngày 15.4).
Trước đó, ngày 15.4, trên trang Facebook cá nhân mang tên "Nguyễn Huế" có bài viết với nội dung “Huệ Nguyễn đi qua cẩn thận nhé, có người ở đọ bị nhiễm corona rồi...” kèm theo hình ảnh thông báo khẩn về hành trình di chuyển của bệnh nhân 262 và liên quan đến trường hợp tiếp xúc gần (F1) tại xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, Bắc Ninh.
Quyết định xử phạt cho rằng hành vi “thông tin bịa đặt” của Nguyễn Thị Huế đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Tại cơ quan công an, chị Nguyễn Thị Huế đã thừa nhận thông tin trên là không đúng sự thật, việc đưa bài viết trên lên trang cá nhân Facebook để thu hút sự chú ý của mọi người. Sau khi được công an giải thích, nhắc nhở, chị Huế đã nhận thức được việc làm sai của mình và xóa bài viết.

Gần 1.300 trường hợp là F1, F2 của bệnh nhân 262

Liên quan đến bệnh nhân 262, theo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh, tính đến 9 giờ sáng nay, 17.4, đã xác định tổng số 1.297 trường hợp là F1, F2 của ca bệnh này, tăng hơn 100 trường hợp so với ngày 16.4.
Trong đó, 188 trường hợp là F1, đã được cách ly tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 8 trường hợp, cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh 101 trường hợp và đang rà soát và cách ly tại các tỉnh 79 trường hợp.
1.109 trường hợp là F2, trong đó có 636 cư dân sinh sống và cư trú trên địa bàn tỉnh. Đã tiến hành cách ly tại tỉnh 636 trường hợp F2, trong đó cách ly tập trung 46 người, 594 người cách ly tại nhà và 6 người cách ly y tế. Cơ quan chức năng cũng đang rà soát cách ly tại các tỉnh 473 người.
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 268 trường hợp (109 F1 và 159 F2). Cuối ngày 16.4, đã có kết quả 167 trường hợp, đều âm tính (109 F1 và 58 F2), số còn lại đang chờ kết quả.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.