Bị phạt 5 triệu đồng vì báo tin cháy giả

05/07/2015 04:57 GMT+7

Ngày 4.7, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Nguyễn Phạm Bảo Hiếu (30 tuổi, ngụ P.12, Q.4) về hành vi gọi điện chọc phá, báo tin giả tới tổng đài 114.

Ngày 4.7, Cảnh sát PCCC TP.HCM cho biết đã có quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với Nguyễn Phạm Bảo Hiếu (30 tuổi, ngụ P.12, Q.4) về hành vi gọi điện chọc phá, báo tin giả tới tổng đài 114.

Theo Cảnh sát PCCC, từ đầu tháng 1 đến tháng 4.2015, Hiếu đã 25 lần dùng sim 01223014... gọi đến tổng đài 114, 10 lần gọi đến Phòng Cảnh sát PCCC Q.1, Q.8 để chọc phá và báo tin cháy giả. Thời gian Hiếu báo cháy tập trung vào đêm khuya và rạng sáng, địa điểm báo cháy thường là những nơi nhạy cảm như: quán bar, chung cư, cây xăng... khiến Cảnh sát PCCC TP.HCM nhiều lần đưa xe, chiến sĩ đến hiện trường. Không dừng lại ở đó, khi bị cán bộ trực tổng đài nhắc nhở, Hiếu dùng lời lẽ thách thức. Qua thời gian xác minh, Cảnh sát PCCC TP.HCM phối hợp với Công an P.12, Q.4 mời Hiếu và gia đình lên làm việc và Hiếu thừa nhận hành vi sai trái.
Trung tá Đinh Văn Đạt, Đội trưởng Đội trung tâm thông tin chỉ huy 114, cho biết mỗi ngày có hàng trăm cuộc gọi đến chọc phá, báo tin giả, chửi bậy bất kể giờ giấc. Trước kia, đa phần là người lớn lúc say xỉn gọi điện chọc phá, chửi tục, nay vào hè nên tình trạng trẻ em gọi điện tới 114 báo tin giả và chọc phá ngày một nhiều. “Hành vi gọi điện báo tin giả, chọc phá 114 gây ảnh hưởng, thiệt hại rất lớn. Cảnh sát PCCC TP.HCM sẽ tăng cường giám sát, điều tra và xử lý nghiêm những trường hợp này”, trung tá Đạt nói.

 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.