Bị phạt 15 triệu đồng vì kích điện rà cá ngay cầu bán nguyệt sông Hương

Bùi Ngọc Long
Bùi Ngọc Long
05/04/2021 21:13 GMT+7

Một người dùng kích điện rà cá ngay cầu bán nguyệt trên sông Hương bị phạt 15 triệu đồng.

Ngày 5.4, Công an TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết đã xử phạt ông N.V.T (nghề nghiệp: đánh cá, trú tại Phú Thượng, H.Phú Vang, Thừa Thiên - Huế) vê hành vi dùng kích điện để rà cá, đánh bắt thủy sản tại khu vực cầu bán nguyệt trên sông Hương, TP.Huế.
Trước đó, Trung tâm Giám sát điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận được phản ánh của người dân về việc phát hiện người dùng kích điện để rà cá ngay tại khu vực cầu bán nguyệt (bờ bắc sông Hương, TP.Huế). Sau khi nhận được phản ánh, Công an TP.Huế đã chỉ đạo Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ phối hợp với Đội CSGT-Trật tự Công an TP.Huế tiến hành xác minh.
Qua xác minh, lực lượng công an đã xác định được người dùng kích điện để rà cá nói trên là ông N.V.T.
Qua làm việc, ông N.V.T đã thừa nhận hành vi dùng kích điện để đánh bắt thủy sản, nên Công an TP.Huế đã lập biên bản vi phạm hành chính, ra quyết định xử phạt 15.000.000 đồng, và tiến hành tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính gồm 1 bình ắc quy, 1 bộ kích điện.
Việc dùng kích điện đánh bắt cá đã bị nghiêm cấm vì hủy hoại môi trường. Tuy vậy, hàng ngày trên khắp các vùng sông nước của Thừa Thiên - Huế vẫn còn tình trạng đánh bắt cá bằng phương pháp hủy diệt này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.