Bị phá chầu nhậu, phóng dao thấu ngực nạn nhân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
27/07/2021 14:21 GMT+7

Vì thường xuyên bị ông T quậy, phá đám chầu nhậu với chiến hữu, nên Hùng dùng ghế đánh, phóng dao vào ngực ông T.

Trưa 27.7, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ phóng dao trúng ngực người phá đám chầu nhậu.
HĐXX tuyên phạt Lê Văn Hùng (31 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) 7 năm 6 tháng tù tội giết người.

Bị phá chầu nhậu, phóng dao thấu ngực người hàng xóm có tính cách “Chí Phèo”

Theo cáo trạng, tối 23.5.2020, Hùng cùng 3 người bạn nhậu trước nhà ở xã Hòa Liên thì bị ông B.T (47 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Liên) đến phá đám.
Biết ông T có tính “Chí Phèo”, thường xuyên quậy các đám tiệc, nên nhóm Hùng đành rủ ông T. nhậu cùng.
Chỉ mới vài ly, ông T. đã gây gổ với một người bạn của Hùng, 3 người bạn liền giải tán bàn nhậu. Hùng điên tiết vì lâu lâu mới tụ tập được chiến hữu nhưng bị ông T. phá đám nên lên tiếng trách ông T.
Bị ông T. dọa đánh, Hùng cũng thách thức lại và thấy ông này xông vào, Hùng cầm ghế gỗ đánh trúng mắt phải của T.
Hùng tiếp tục về nhà lấy dao, phóng dao găm thẳng vào ngực phải của T., hậu quả ông T. bị đứt dây chằng mắt, thị lực giảm còn 2/10, vết thương thấu phổi, thương tích 19%. Được biết Hùng đã có 2 tiền sự xâm phạm sức khỏe người khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.