Bị ong vò vẽ tấn công, một người chết

14/12/2013 02:14 GMT+7

Ngày 13.12, nhiều người dân ở ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, H.Phú Giáo (Bình Dương) bị ong vò vẽ tấn công, làm 1 người chết, 6 người bị thương nặng.

Người dân cho biết khoảng 6 giờ 30 cùng ngày nghe tiếng ông Trần Phi Hảo (72 tuổi, ngụ tổ 2, ấp Trảng Sắn) kêu cứu bên gốc cây hoàng nam. Khi mọi người chạy đến thì thấy bầy ong vò vẽ vây kín người ông Hảo. Ông Lê Văn Thành (Bí thư Chi bộ ấp Kỉnh Nhượng, xã Vĩnh Hòa), anh Trần Phi Hổ (con trai ông Hảo), bà Trần Thị Hải (vợ ông Hảo) và 3 người dân khác lao vào cứu ông Hảo cũng bị ong tấn công, bị thương nặng. Chính quyền địa phương cho biết do ông Hảo là thương binh hạng 2/4 bị cụt một chân nên khi bị ong tấn công ông Hảo không chạy kịp và tử vong ngay trên đường đưa đến bệnh viện.

Đỗ Trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.