Bị ô tô kéo lê 500 m, một người bị thương nặng

21/01/2015 16:55 GMT+7

(TNO) Sau khi va chạm, ô tô kéo lê cô gái hơn 500 m trên đường mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng.

(TNO) Sau khi va chạm, ô tô kéo lê cô gái hơn 500 m trên đường mới dừng lại. Vụ tai nạn khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hiện trường vụ tai nạnHiện trường vụ tai nạn
Vụ tai nạn xảy ra tối 20.1, trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh (Nghệ An).
Theo thông tin ban đầu, xe máy mang biển kiểm soát 37V-19106 do anh Nguyễn Trọng Cường (23 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) điều khiển chở theo chị Nguyễn Thị Nhung (25 tuổi, trú tại xã Nghĩa Phú, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) lưu thông trên đường Nguyễn Văn Cừ. Khi đến trước Khách sạn Lá Đỏ, xe máy bất ngờ bị xe ô tô mang biển kiểm soát 37A-14029 do anh Nguyễn Xuân Phúc (30 tuổi, trú tại xã Nghi Phú, TP.Vinh) điều khiển theo chiều ngược lại tông phải.
Cú tông khiến anh Cường văng sang một bên đường, bị thương nhẹ. Chị Nhung và xe máy bị ô tô trên cuốn vào gầm và bị kéo lê hơn 500 m. 
Theo ông Hoàng Duy Hà, Đội trưởng Đội CSGT Công an TP.Vinh, kết quả đo nồng độ cồn tài xế Phúc vượt quá mức cho phép.

Bác sĩ Trần Minh Long, Trưởng khoa Hồi sức ngoại tiêu hóa, Bệnh viện đa khoa Nghệ An, cho biết chị Nhung nhập viện lúc 23 giờ ngày 20.1 trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp, tiếp xúc kém; trên cơ thể có nhiều vết thương như mất da vùng đầu, lộ tổ chức não và các phần bả vai, mông đều lộ xương.

“Sau khi được phẫu thuật, sáng nay (21.1) bệnh nhân vẫn đang thở máy, tình trạng sức khỏe nguy kịch”, ông Long nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.