Bị nhắc vì làm ồn, nam thanh niên đâm 2 cha con trọng thương

22/12/2017 19:31 GMT+7

Bị hàng xóm nhắc nhở vì làm ồn, Phước đứng trong nhà trọ chửi và xảy ra mâu thuẫn với hai cha con hàng xóm rồi dùng hung khí đâm hai người này trọng thương.

Theo thông tin ban đầu, trưa 22.12, Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi, thuê trọ ở hẻm 411 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp, TP.HCM) xảy ra cự cãi với một người tên Tuấn Anh, sống gần dãy trọ của Phước.
Hiện trường vụ án ẢNH: KHẢ LÂM
Trong lúc lời qua tiếng lại, Phước dùng hung khí tấn công làm anh Tuấn Anh bị thương. Lúc này, nghe tiếng hô hoán của con, ông Hà Duy Tân, cha của Tuấn Anh, chạy ra thì cũng bị Phước đâm trọng thương.
Nhận tin báo, Công an P.17 (Q.Gò Vấp) có mặt khống chế Phước đưa về trụ sở, đồng thời cùng với người dân hỗ trợ đưa hai cha con ông Tân đi cấp cứu.

tin liên quan

Đâm người kinh hoàng ngay trong bệnh viện
Ngày 21.12, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đang tạm giữ Võ Hoàng Ngọc Hiếu (24 tuổi, ngụ H.Đức Trọng, Lâm Đồng), để làm rõ hành vi đâm người tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng.
Theo lời người dân sống ở con hẻm trên, cách đây không lâu, Phước đi chơi về khuya rồi đập cửa nhà trọ gây tiếng ồn nên ông Tân có ra nhắc nhở. Ấm ức trong lòng, Phước thường xuyên đứng trong nhà trọ chửi bới ông Tân và gia đình. Hôm nay, khi anh Tuấn Anh đến hỏi Phước sao chửi cha mình thì xảy ra vụ việc.
Hiện nguyên nhân đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.