Bị người lạ mặt chém gần lìa cánh tay trên đường phố Sài Gòn

21/10/2016 18:20 GMT+7

Đang chạy xe trên đường, nam thanh niên bất ngờ bị hai người lạ mặt dùng hung khí chém gần đứt lìa cánh tay.

Thông tin ban đầu, vụ chém người xảy ra vào khoảng 16 giờ 30 ngày 21.10.
Nạn nhân là anh Đỗ Thanh Bình, đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Đinh Tiên Hoàng, hướng từ đường Võ Thị Sáu về đường Phan Đăng Lưu (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).
Khi vừa qua cầu Bông (Q.Bình Thạnh) khoảng 300 mét, anh Bình bị hai người lạ mặt đi xe máy từ phía sau dùng hung khí chém gần đứt lìa cánh tay.
Ngay sau khi gây án, hai người lạ mặt liền rồ ga bỏ chạy được 100 mét thì va chạm với một xe máy khác, ngã xuống đường. Hai người lạ mặt lập tức bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát.
Anh Bình được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng mất nhiều máu.
Nhận tin báo, Công an Q.Bình Thạnh có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, tạm giữ 2 chiếc xe máy (của nạn nhân và hung thủ); 1 ba lô màu đen bên trong có máy ảnh, máy quay phim, 1 tờ giấy in dòng chữ Tạp chí dạy và học ngày nay (có trụ sở ở Q.Gò Vấp), phục vụ công tác điều tra.
Xác minh qua số điện thoại đường dây nóng của tạp chí này, một người đàn ông xác nhận trước đây ông Bình từng thử việc tại tạp chí nhưng đã nghỉ việc từ năm 2015.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.