Bị heo rừng tấn công, một phụ nữ chết thảm

29/10/2014 12:33 GMT+7

(TNO) Ngày 29.10, qua khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng xác định chị Phạm Thị Hồng Hạnh (39 tuổi), ở thôn Hiển Văn, xã Phổ Hòa, huyện Đức Phổ (Quảng Ngãi) tử vong do bị heo rừng tấn công gây thương tích khắp người, 2 chân và 2 tay bị heo rừng cắn nát, phổi bị lủng.

Nơi chị Hạnh bị heo rừng tấn công

Bà con chòm xóm đến chia buồn cùng gia đình chị Hạnh

Trước đó, trưa 28.10, trong lúc chị Hạnh mải mê cắt cỏ cho bò tại cánh đồng gần đập Liệt Sơn thuộc địa bàn thôn Hiển Văn thì bất ngờ bị một con heo rừng nặng hơn 100 kg lao đến tấn công.

Khi nhiều người làm đồng gần đó phát hiện chạy đến ứng cứu thì con heo rừng mới bỏ chạy về hướng đập Liệt Sơn. Mặc dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do bị nhiều vết thương quá nặng nên chị Hạnh tử vong ngay sau đó.

Theo người dân địa phương, trước đó họ nhìn thấy một nhóm người đi săn tại khu vực núi Gạc Bà Còi (cạnh đồng ruộng chị Hạnh cắt cỏ). Có thể do bị truy lùng, con heo rừng bí đường nên chạy xuống đồng ruộng.

Tin, ảnh: Hiển Cừ

>> Bị heo rừng tấn công, 2 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.