Bị giật dây chuyền ở phố đi bộ

03/05/2015 07:30 GMT+7

Khoảng 20 giờ 30 ngày 1.5, một phụ nữ đang đi bộ với người thân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM thì bị một người nữ (nghi vấn đi cùng 2 phụ nữ khác) đi phía sau áp sát giật sợi dây chuyền bằng vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng, rồi tẩu thoát. Sau đó, nạn nhân đã trình báo vụ việc với lực lượng công an đang tuần tra gần hiện trường.

Khoảng 20 giờ 30 ngày 1.5, một phụ nữ đang đi bộ với người thân trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM thì bị một người nữ (nghi vấn đi cùng 2 phụ nữ khác) đi phía sau áp sát giật sợi dây chuyền bằng vàng trị giá khoảng 20 triệu đồng, rồi tẩu thoát. Sau đó, nạn nhân đã trình báo vụ việc với lực lượng công an đang tuần tra gần hiện trường.

Trước đó, tối 30.4, một thanh niên tên Tuấn đã giật iPad của một người dân đang chụp hình trên phố đi bộ Nguyễn Huệ rồi bỏ chạy, nhưng bị lực lượng công an tuần tra truy đuổi, bắt giữ cùng tang vật.

Theo một cán bộ Công an P.Bến Nghé, kể từ khi phố đi bộ Nguyễn Huệ được đưa vào hoạt động, tội phạm xâm hại sở hữu tài sản trên đường phố và nơi công cộng cũng xuất hiện. Vào chiều tối, người dân tập trung đông đúc, đặc biệt là khu vực đài phun nước, kẻ gian thường trà trộn lợi dụng sơ hở trộm, cướp giật tài sản. Công an P.Bến Nghé đã phối hợp Công an Q.1 để tăng cường tuần tra kiểm soát.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.