Bị đòi nợ 100.000 đồng tiền game bắn cá, chém nạn nhân chết tại chỗ

Nguyễn Long
Nguyễn Long
07/05/2020 13:51 GMT+7

Bị đòi nợ 100.000 đồng, bị thách thức, Hồ Văn Lượm cầm mã tấu đến tiệm game bắn cá chém nạn nhân chết tại chỗ.

Ngày 7.5, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người xảy ra tại tiệm game bắn cá Gia Bảo 68 ở TT.Long Hải (H.Long Điền) làm một người chết. HĐXX đã tuyên phạt Hồ Văn Lượm (25 tuổi, ngụ TT.Long Hải) 14 năm tù giam về tội giết người.
Trước đó, vào ngày 20.10.2019, Lượm đến tiệm game bắn cá Gia Bảo 68 chơi và nợ anh Lê Văn Dũng (31 tuổi, ngụ TT.Long Hải), người trông coi tiệm game, số tiền 100.000 đồng tiền mua điểm chơi game.
Khoảng 17 giờ ngày 21.10.2019, trong lúc Lượm đang làm việc tại quán cơm tấm thì Dũng gọi điện thoại đòi tiền. Lượm trả lời đang bận làm việc, khi nào xong sẽ gọi anh Dũng đến lấy tiền. Anh Dũng không đồng ý mà chửi, thách thức Lượm đến tiệm game bắn cá đánh nhau.
Lượm về nhà lấy cây mã tấu dài hơn 1 m đến tiệm game bắn cá Gia Bảo 68, chém anh Dũng một nhát trúng vào vùng ngực dưới nách trái nạn nhân.
Anh Dũng bị chém thì liền xông đến giằng lấy cây mã tấu trong tay Lượm, rồi từ trong tiệm game ra ngoài đường thì gục ngã. Theo kết quả giám định tử thi, anh Dũng bị vết chém thấu ngực, thấu tim, thấu phổi, mất máu cấp, chết tại chỗ. Lượm thấy vậy cầm mã tấu chạy về nhà, giấu hung khí lên mái tôn rồi bỏ trốn. Ngày hôm sau (22.10.2019), Dũng đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đầu thú.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.