Bị dọa banh miệng đổ bia vào, đâm bạn nhậu 3 nhát

16/05/2015 13:01 GMT+7

(TNO) Ngày 16.5 TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Văn Phương (25 tuổi, ngụ tổ 12 ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng) 5 năm tù về tội giết người trong phiên sơ thẩm, được xét xử lưu động tại UBND P.Mân Thái.

(TNO) Ngày 16.5 TAND TP.Đà Nẵng tuyên phạt Huỳnh Văn Phương (25 tuổi, ngụ tổ 12 ngụ P.Mân Thái, Q.Sơn Trà TP.Đà Nẵng) 5 năm tù về tội giết người trong phiên sơ thẩm, được xét xử lưu động tại UBND P.Mân Thái.

Phương lãnh 5 năm tù - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 25.1, Văn Thanh Lương (24 tuổi, ngụ P.Mân Thái) lái xe máy chở Phương cùng Phan Thị Sương (24 tuổi, vợ Phương) và cháu Huỳnh Bảo Nam (2 tuổi, con Phương) ngang chợ Mân Thái.
Thấy Phương, Lê Hùng Sơn (37 tuổi, ngụ tổ 19) và Nguyễn Văn Beo (ngụ tổ 1) cùng Nguyễn Nhật Long (cùng 22 tuổi, ngụ tổ 36A, cùng P.Mân Thái) đang ngồi nhậu trên vỉa hè nên gọi.
Phương xuống xe đi bộ lại thì bị Beo ép uống ly bia nhưng Phương từ chối vì đang đi uống cà phê với vợ con.
Trước tòa, Phương khai, dù nhỏ tuổi hơn nhưng Beo thách thức: “Mi không uống, không lẽ tao banh miệng mi đổ vào” nhưng Phương không nói gì. Phương chuẩn bị bỏ đi thì Beo tiếp tục dọa: “Cỡ như 2 anh em bây, tao đánh vô tư”.
Phương bức xúc dùng tay đánh Beo, Beo chạy về bãi giữ xe thì bị Phương rút dao bấm mang theo đâm vào lưng, Beo quay lại nắm cổ áo Phương thì bị đâm tiếp vào ngực, tay phải và gục tại chỗ do mất máu.
Hậu quả Beo bị đâm thấu ngực trái - phải, rách cơ tim, thủng màng phổi trái – phải, thủng cơ hoành, rách nhu mô thùy dưới phổi…thương tích 55%.
Trong đêm, Phương vứt dao ở bờ kè Nại Hiên, đón xe về quê ở xã Điện Dương, H.Điện Bàn, Quảng Nam, đến sáng hôm sau thì được gia đình vận động đến công an phường đầu thú. Sau đó, Phương bồi thường cho Beo 31 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.