Bị dây neo tàu quấn, 1 ngư dân tử vong, 1 ngư dân bị thương nặng

Sáng 27.8, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đưa thi thể ngư dân bị dây neo của tàu cá quấn về đến cảng Nha Trang. Một ngư dân khác bị thương nặng cũng được đưa về bờ an toàn.

Theo thông tin từ Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm), khoảng 19 giờ 45 ngày 26.8, Trung tâm nhận được thông tin báo nạn khẩn cấp từ tàu cá BĐ 97588 TS, do ông Nguyễn Ngọc Tài (30 tuổi, trú H.Hoài Nhơn, Bình Định làm thuyền trưởng) về việc trên tàu có 2 ngư dân trong quá trình lao động bị dây neo quấn.
Vụ việc khiến ngư dân La Tình (45 tuổi, trú H.Hoài Nhơn, Bình Định, chủ tàu cá BĐ 97588 TS) tử vong, một ngư dân khác bị thương nặng là Nguyễn Văn Kỳ (37 tuổi, trú H.Hoài Nhơn). Thuyền trưởng tàu cá BĐ 97588 TS đề nghị được hỗ trợ khẩn cấp.
Thời điểm nhận tin báo, tàu cá BĐ 97588 TS cách bờ biển biển Nha Trang khoảng 22 hải lý về hướng đông bắc. Thuyền trưởng cho biết tàu đang trên đường đi đánh bắt ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa.
Cấp cứu ngư dân Nguyễn Văn Kỳ Ảnh do đơn vị cứu nạn cung cấp
Sau khi nhận được tin báo, Trung tâm đã quyết định điều động tàu chuyên dụng đang ứng trực tại cầu cảng Nha Trang ra hiện trường cứu nạn.
Đến 22 giờ 30 ngày 26.8, tàu của lực lượng cứu nạn tiếp cận được tàu cá BĐ 97588 TS và tiến hành cấp cứu cho ngư dân bị thương. Sau đó đưa cả hai ngư dân bị nạn về bờ.
Sau khi về đến cảng Nha Trang, rạng sáng 27.8, ngư dân bị thương đã được chuyển đến bệnh viện điều trị. Cơ quan chức năng cũng đã bàn giao thi thể ngư dân cho người nhà lo hậu sự.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.