Bị đánh sau cuộc họp cuối năm: Người tố cáo rút đơn, không khởi tố hình sự

Công Nguyên
Công Nguyên
25/12/2020 11:53 GMT+7

Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) không khởi tố vụ án hình sự vụ Phó trưởng phòng tại Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu bị đánh sau cuộc họp cuối năm. Lý do, người tố cáo vụ việc đã xin rút đơn.

Ngày 25.12, theo thông tin PV Thanh Niên nắm được, Công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM) không khởi tố hình sự vụ ông Võ Văn Phúc (59 tuổi) Phó trưởng Phòng Tiếp nhận, tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi - trực thuộc Cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy Bình Triệu (gọi tắt: Cơ sở cai nghiện Bình Triệu) bị đánh sau cuộc họp cuối năm.
Theo Công an Q.Bình Thạnh, lúc 10 giờ 10 ngày 10.12, ông Võ Văn Phúc bị đánh tại phòng làm việc trong Cơ sở cai nghiện Bình Triệu (436 đường Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh). Sau khi tiếp nhận trình báo, đơn tố cáo của ông Phúc, Công an P.13 chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an Q.Bình Thạnh.
Qua điều tra, xác minh Công an Q.Bình Thạnh không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến ông Phúc bị đánh. Nguyên nhân là do, ngày 15.12, ông Võ Văn Phúc đến Công an Q.Bình Thạnh nộp đơn xin rút đơn đề nghị khởi tố vụ án, và từ chối giám định thương tích. Chính vì vậy, Công an Q.Bình Thạnh không có căn cứ để khởi tố vụ án. Công an Q.Bình Thạnh đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với ông Nguyễn Văn Hoàng (người bị ông Phúc tố cáo đánh ông).
Như Báo Thanh Niên đã thông tin, vừa qua, ông Phúc có đơn gửi đến cơ quan chức năng, tố cáo vụ việc: sau cuộc họp xét thi đua tháng 10, 11 và tổng kết cuối năm 2020 tại Cơ sở cai nghiện Bình Triệu, ông Phúc bị ông Nguyễn Văn Hoàng (bảo vệ) tấn công tại phòng làm việc của ông Phúc khiến ông Phúc bị thương phải nhập viện cấp cứu.  
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.