Bị đâm tử vong vì giành hát trong đám cưới

07/08/2018 17:23 GMT+7

Quyển cho rằng anh Hùng giành hát quá nhiều trong đám cưới nên hai người cãi nhau. Quyển lấy dao đâm khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 7.8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nông Văn Quyển (33 tuổi, ngụ thôn 5, xã Cư Prao, H.M’Đrắk, Đắk Lắk) về hành vi giết người.
Căn cứ vào lời khai của bị cáo, những người làm chứng và chứng cứ, tài liệu thu thập được, HĐXX đã tuyên phạt Quyển mức án 20 năm tù giam.
Bên cạnh đó, tòa yêu cầu Quyển phải có trách nhiệm bồi thường 200 triệu đồng cho gia đình nạn nhân.
Theo cáo trạng, trưa 19.12.2017, ông N.V.Đ. (thôn 5, xã Cư Prao, H.M’Đrắk) tổ chức tiệc cưới cho con trai, bị cáo Quyển và anh Vi Văn Hùng (31 tuổi, trú Lạng Sơn) cùng được mời đến dự tiệc cưới.
Đến khoảng 16 giờ cùng ngày (19.12.2017), Quyển cho rằng anh Hùng giành hát quá nhiều nên giữa hai người lớn tiếng cãi nhau.
Một lúc sau, Quyển chạy đi lấy dao rồi quay lại đâm một nhát vào ngực trái của anh Hùng khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Quyển bị người dân bắt lại, đem giao cho công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.