Bị CSHS nổ súng truy đuổi, chạy vào nhà dân cố thủ, dọa tự tử

07/02/2018 21:58 GMT+7

CSHS đuổi theo nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng Hùng ngoan cố bỏ chạy, cầm dao tấn công cảnh sát, rồi chạy vào nhà dân cố thủ, dọa tự tử...

Ngày 7.2, Đội Cảnh sát hình sự đặc nhiệm (CSHSĐN) Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đã bàn giao Trương Mạnh Hùng (33 tuổi, ngụ Bình Phước, 3 tiền án, 2 tiền sự), Trần Thanh Phong (23 tuổi, ngụ Bình Phước) cho Công an P.15 (Q.Tân Bình, TP.HCM) lập hồ sơ xử lý.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ ngày 6.2, trên đường tuần tra kiểm soát, tổ CSHSĐN phát hiện Hùng chở Phong có nhiều biểu hiện nghi vấn cướp giật tài sản nên yêu cầu kiểm tra hành chính thì Hùng tăng ga bỏ chạy. Đến đường Cống Lở, CSHSĐN ép xe Hùng ngã xuống đường, Phong bị bắt giữ, riêng Hùng bỏ chạy.
CSHSĐN đuổi theo nổ nhiều phát súng chỉ thiên nhưng Hùng ngoan cố bỏ chạy, cầm dao tấn công CSHSĐN, rồi chạy vào nhà dân trên đường Phạm Văn Bạch (P.15, Q.Tân Bình) cố thủ.
Tại đây, Hùng dùng bình xịt hơi cay, dây điện tấn công CSHSĐN. Thấy không thể thoát khỏi vòng vây của CSHSĐN, Hùng dọa treo cổ tự tử nếu CSHSĐN ập vào nhà bắt hắn…
Đến 7 giờ cùng ngày (6.2), CSHSĐN cúp điện, phá cửa xông vào khống chế bắt giữ Hùng. Một CSHSĐN sau vụ bắt giữ Hùng đã phải điều trị phơi nhiễm HIV.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.