Bị CSGT bắt lỗi chạy quá tốc độ, giả danh người làm báo xin bỏ qua

Phạm Đức
Phạm Đức
30/12/2019 18:04 GMT+7

Tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện một người đàn ông giả danh cán bộ Báo Bảo vệ pháp luật khi người này xin bỏ qua lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ.

Ngày 30.12, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phát hiện và lập biên bản vi phạm giao thông đối với ông Nguyễn Văn Báu (47 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về lỗi điều khiển xe ô tô chạy quá tốc độ quy định khi lưu thông trên quốc lộ 1A.
Trước đó, vào 13 giờ 30 chiều cùng ngày, tổ tuần tra Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A, tuyến tránh thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), đoạn thuộc địa phận huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thì phát hiện xe ô tô mang biển số 37A - 179.55 do ông Báu điều khiển lưu thông theo hướng nam - bắc chạy quá tốc độ nên ra hiệu lệnh dừng xe xử lý.
Sau khi bị thổi phạt, ông Báu xuống xe xuất trình 1 giấy chứng nhận cán bộ tuyên truyền - phát hành quảng cáo của Báo Bảo vệ pháp luật, thuộc Cơ quan đại diện Miền Trung - Tây nguyên để xin bỏ qua vi phạm.

Ông Nguyễn Văn Báu cùng chiếc xe ô tô vi phạm luật giao thông

Ảnh Tân Kỳ

Nghi ngờ ông Báu xuất trình giấy tờ giả mạo, tổ công tác đã liên hệ với lãnh đạo Cơ quan đại diện Miền Trung - Tây nguyên của Báo Bảo vệ pháp luật để xác minh. Vị đại diện Báo Bảo vệ pháp luật khẳng định giấy chứng nhận do ông Báu xuất trình là giả mạo và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.
Sau khi lập biên bản xử phạt, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bàn giao ông Báu cho Công an huyện Nghi Xuân để tiếp tục điều tra xử lý.
Một cán bộ Công an huyện Nghi Xuân cho hay, bước đầu, ông Báu thừa nhận đã giả danh cán bộ của Báo Bảo vệ pháp luật và khai giấy chứng nhận trên được một người bạn làm giúp.
Ông Báu cũng khai sử dụng giấy chứng nhận này với mục đích "cho oai" và nếu bị lực lượng cảnh giao thông bắt lỗi trên đường thì xuất trình để xin bỏ qua.
"Hiện chúng tôi vẫn đang tiếp tục đấu tranh và sẽ xử lý ông Báu về hành vi sử dụng giấy tờ giả", vị cán bộ này nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.